Pháp luật

Nguyên Chi cục trưởng thi hành án tham ô, chiếm đoạt tiền tỉ

Chi cục trưởng thi hành án dân sự huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) được xác định tham ô, chiếm đoạt số tiền tỉ.

Hôm nay, TAND huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) xét xử sơ thẩm vụ bị cáo Châu Tùng Chinh (49 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) – nguyên Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Phong Điền về tội “Tham ô” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Châu Tùng Chinh tại toà.

Châu Tùng Chinh bị cơ quan điều tra VKSND Tối cao bắt tạm giam vào tháng 10/2016.

Theo cáo trạng, tháng 12/2009, Chinh được bổ nhiệm giữ chức Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Phong Điền.

Trong thời gian này, Chinh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ được giao khi vay (tạm ứng), chiếm đoạt tiền thu từ hoạt động thi hành án để sử dụng cho việc cá nhân dẫn đến không có khả năng hoàn trả.

Châu Tùng Chinh (áo trắng) tại thời điểm bị cơ quan công an bắt tạm giam

Cáo trạng nêu rõ, Chinh biết rõ việc vay tiền quỹ thi hành án để sử dụng cá nhân và chỉ đạo duyệt cho tiền là trái quy định nhưng vẫn làm dẫn đến gây thiệt hại hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Chinh còn được xác định đã tham ô hơn 222 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Châu Tùng Chinh 7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hình phạt 11 năm tù.

HĐXX cũng tuyên cấm bị cáo Chinh giữ chức vụ về quản lý tài sản thời hạn 3 năm.

Tác giả: T.Chí

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP