Xe

Người Việt chọn ôtô kiểu 'ăn chắc mặc bền'

Đại đa số người Việt, xe hơi như một gia tài nên không thể mua ôtô kiểu "ăn ngon mặc đẹp".

Đối với người dân Việt Nam, xe hơi là một sản phẩm xa xỉ, cao cấp nên khi lựa chọn mặt hàng này đại đa số chúng ta chưa thể chọn theo kiểu "ăn ngon, mặc đẹp" như các hãng xe châu Âu. Chúng ta chỉ chọn xe theo kiểu "ăn chắc mặc bền", kiểu xe Nhật.

Khi đất nước giàu lên và phát triển, thu nhập mọi người khá hơn, xe hơi không còn là xa xỉ, cao cấp nữa, chỉ là thứ hàng hóa thông thường thì lúc đó chúng ta sẽ chọn "ăn ngon mặc đẹp".

So sánh xe châu Âu với xe Nhật giống như so sánh người giàu với người nghèo vậy. Người giàu đôi khi chỉ cần một sản phẩm tôn vinh cái chất, thương hiệu của người ta. Xe rất bền nhưng không thể hiện được đẳng cấp thì nhiều khi người ta cũng chẳng cần.

Mỗi hãng sản xuất mỗi dòng xe cho mỗi thị trường và cho những người tiêu dùng khác nhau theo nhu cầu nên đừng so sánh làm gì. Tôi tin hãng xe nào cũng có thể sản xuất được xe siêu bền như nhau nhưng nhiều khi đó không phải là hướng đi và đối tượng khách hàng của họ.

Tác giả: Độc giả Nguyễn Luân

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: nười việt , ô tô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP