Du lịch

Người Sài Gòn đổ xô tới vườn hoa hoàng yến 1.000 m2

Vào buổi chiều dịu nắng, nhiều người dân và du khách tìm đến khu đô thị Thủ Thiêm tham quan và chụp hình vườn hoa nở rực rỡ.

Khu vườn hoa hoàng yến hơn 1.000 m2 dọc đường Nguyễn Cơ Thạch (quận 2, TP HCM) đang vào mùa nở rộ, tạo nên những thảm hoa vàng rực.

Từ 16h hàng ngày, nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, tìm đến để chiêm ngưỡng và chụp ảnh cùng hoa.

Theo người dân địa phương, vườn hoa trồng khoảng 2 năm nay và thường nở rộ từ cuối tháng 10 đến hết năm.

Loài hoa có nguồn gốc từ Nam Mỹ, có khả năng hấp thụ khói bụi, góp phần tạo ra bầu không khí trong lành. Bên cạnh đó, nó còn được biết đến như một vị thuốc để trị sốt cao, nọc độc, bọ cạp đốt và diệt chuột.

"Mình hay đi qua đây và biết hoa nở được khoảng một tháng nay. Mình không biết tên của nó nhưng thấy nó rất bắt mắt", Bùi Xuân Thanh, sinh viên Đại học Mở TP HCM, nói.

Những mảng hoa vàng rực rỡ kết hợp với sắc lá xanh tạo nên khung nền thích hợp cho các bạn trẻ chụp hình.

Hoa còn có tên gọi khác là sò đo bông vàng. Mỗi khi cây nở hoa, nó trở thành tâm điểm thu hút những ánh nhìn bởi màu sắc rực rỡ.

Nam thanh niên chăm chú quay phim cận cảnh từng bông hoa.

Một góc vườn hoa hoàng yến nhìn về phía trung tâm thành phố.

Hoa hoàng yến cũng đang nở rộ tại nhiều tuyến đường như Lương Định Của (quận 2), Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), cầu vượt bộ hành trên đại lộ Võ Văn Kiệt...

Tác giả: Nguyễn Thành

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP