Pháp luật

Người phụ nữ tự trói chân tay rồi báo công an bị cướp khống chế, lấy đi 117 triệu đồng

Qua điều tra xác minh, lực lượng chức năng xác định bà Hà trình báo bị cướp tài sản là không có thật. Theo cơ quan điều tra, bà Hà giả vờ bị cướp để con cho tiền trả nợ.

Chiều 7/12, Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc một người phụ nữ ở địa phương trình báo tin giả về việc bị khống chế, bị cướp tài sản với số tiền 117 triệu đồng.

Bà Hà tại cơ quan chức năng.

Thông tin ban đầu, ngày 26/11, Công an thị xã Hương Thủy nhận tin trình báo của bà Nguyễn Thị Hà (SN 1967, trú tổ 5, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) về vụ việc nói trên.

Cụ thể, bà Hà kể lại, khoảng 19h cùng ngày, bà Hà đang ở nhà một mình thì bị một đối tượng nam không rõ lai lịch vào nhà, dùng chày gỗ đánh vào đầu, khống chế và dùng băng keo trói lại để cướp 117 triệu đồng.

Qua điều tra xác minh, lực lượng chức năng xác định bà Hà trình báo bị cướp tài sản là không có thật. Theo cơ quan điều tra, bà Hà giả vờ bị cướp để con cho tiền trả nợ.

Theo đó, khoảng 11h ngày 26/11, bà này vào nhà tắm thì bị ngã, đầu va vào tường nên bị sưng.

Lợi dụng việc này, bà Hà lấy băng keo trong nhà tự quấn trói chân tay để tạo hiện trường giả bị cướp, rồi trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Tác giả: Yến Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP