Xã hội

Người phụ nữ nghèo bị sét đánh tử vong thương tâm

Người phụ nữ bị sét đánh tử vong có 2 con nhỏ, gia đình thuộc hộ nghèo của xã.

Chị Hòa bị sét đánh tử vong khi đi chăn bò (ảnh minh họa)

Chiều 12/5, ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết: Trên địa bàn vừa có một phụ nữ bị sét đánh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 ngày 11/5, chị Bùi Thị Hòa (SN 1987, trú xóm Thung Mòn, xã Đồng Văn) đưa bò ra đồng ăn cỏ. Thấy mây đen kéo đến, biết sắp mưa nên chị Hòa cố gắng cắt thêm ít cỏ để cho bò ăn. Lúc này, trời mưa to, kèm theo sấm sét, chị Hòa và con bò bị sét đánh tử vong.

Phát hiện sự việc, mọi người đã thông báo lên chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, chính quyền xã Đồng Văn đã xuống thăm hỏi gia đình.

Được biết, chị Hòa có 2 con nhỏ, gia đình chị Hòa thuộc hộ nghèo của xã.

Thi thể chị Hòa đang được gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP