Pháp luật

Người phụ nữ đoạt mạng bạn nhậu của chồng

Sau chầu nhậu, Thường nảy sinh ý định cưỡng bức chị Đoan. Sau một hồi chống cự, nạn nhân dùng dao đâm Thường tử vong tại chỗ.

Chiều 18/12, ông Thèn Ngọc Minh, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang), cho biết ngay sau khi xảy ra vụ án, Công an huyện Hoàng Su Phì đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Theo ông Minh, khoảng 19h ngày 17/12, Vàng Văn Thường (25 tuổi, ở xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang) đến nhà chị Vàng Mè Đoan (ở xã Tả Sử Choóng) ăn cơm.

Sau khi uống rượu, thấy chồng chị Đoan đã say, Thường nảy sinh ý định cưỡng hiếp vợ chủ nhà. Bị người phụ nữ chống cự, Thường dùng con dao mang theo người đe dọa đối phương.

Trong lúc giằng co, chị Đoan tước được dao đâm Thường tử vong. Sau khi gây án, chị Đoan đã gọi điện cho Công an xã Tả Sử Choóng để tự thú.

“Hung thủ đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Ở địa phương, chị Đoan là người hiền lành, có 3 con. Còn Thường thì đầu óc không bình thường, hay đi lang thang trong bản”, ông Minh thông tin.

Khu vực xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Anh Dũng

Nguồn tin: Báo Zing

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP