Pháp luật

Người đàn ông tử vong bên cạnh thi thể nhân tình trong phòng trọ

Người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng trọ, trên tấm nệm là thi thể người phụ nữ, gần đó có bé gái khoảng 3 tuổi.

Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai chiều 12-2 đang điều tra làm rõ vụ 2 người tử vong trong phòng trọ.

Khu vực xảy ra vụ việc 2 người tử vong (ảnh: NĐN)

Khu vực xảy ra vụ việc 2 người tử vong (ảnh: NĐN)

Gần 12 giờ cùng ngày, nhiều người nhìn qua cửa sổ phòng trọ tại khu 12, xã Long Đức, huyện Long Thành thì thấy người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ, trong căn phòng khoảng 4 m2. Khi công an đến, phá cửa phòng thì thấy bên cạnh thi thể người đàn ông, trên tấm nệm là một phụ nữ, nghi bị bóp cổ chết. Ngoài ra, còn có bé gái khoảng 3 tuổi trong phòng, không bị thương tích. Hiện trường ít xáo trộn.

Hai người tử vong được xác định là anh Nguyễn Ngọc Nhã (39 tuổi; ngụ tại địa phương) và chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (27 tuổi; quê Quảng Ngãi). Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện thêm bức thư nghi của người đàn ông để lại, nội dung buồn chuyện gia đình dẫn đến mâu thuẫn.

Bước đầu xác định, anh Nhã đã ly hôn vợ, sống với chị Ngọc như vợ chồng tại phòng trọ. Cháu bé là con riêng của chị Ngọc.

Tác giả: H.Xuân

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: người đàn ông , tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP