Pháp luật

Người đàn ông giết bạn gái rồi cố thủ trong phòng trọ

Cường ra tay giết người tình rồi cố thủ khi cơ quan chức năng đến hiện trường. Nghi phạm còn mở bình gas dọa nổ tung ngôi nhà khiến công an phải phun vòi rồng khống chế.

Chiều 15/10, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) tạm giữ Phạm Quốc Cường (36 tuổi, huyện Châu Thành, Tiền Giang) để điều tra làm rõ hành vi giết người do ghen tuông.

Nạn nhân là bà Lê Thị Mai (49 tuổi, thường gọi My, ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa - người yêu Cường).

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người dân tại đường Lương Thế Vinh, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng nghe tiếng bà Mai kêu cứu bên trong phòng trọ nhưng cửa vẫn đóng chặt. Họ vội trình báo cơ quan chức năng.

Cường mở nắp bình gas 12 kg dọa cho nổ tung ngôi nhà. Ảnh: Minh Quý.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Trọng đã có mặt tại hiện trường. Cường đóng chặt cửa và cố thủ bên trong.

Lúc này, Cường mở nắp bình gas khiến hơi bay nồng nặc, dọa sẽ cho nổ tung ngôi nhà. Đến khoảng 14h30, lực lượng chức năng tiến hành xịt nước vào phòng và khống chế được Cường.

Tại đây, cơ quan chức năng phát bà Mai đã tử vong với nhiều vết đâm trên người.

Nghi phạm Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Quý.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai nhận giữa mình và nạn nhân có quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, gần đây, bà Mai có mối quan hệ với nhiều người khiến cả hai mâu thuẫn. Trưa 15/10, hai người mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm nên Cường đã ra tay.

Đến chiều tối cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án mạng.

Cường từng có tiền án 5 năm tù giam về tội "Cướp tài sản".

Đường Lương Thế Vinh nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Tây Nguyên - Lâm Đồng

Nguồn tin: Báo Zing

  Từ khóa: giết bạn gái , cố thủ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP