Pháp luật

Người đàn ông bị bắt vì lừa chạy án

Nghe hai phụ nữ nhờ giúp cho người thân bị tạm giữ được tại ngoại để ăn Tết, gã đàn ông ở Tây Ninh ra giá 50 triệu đồng một người.

Ngày 1/2, Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) tạm giữ hình sự Vũ Văn Quang (52 tuổi, ở xã Tân Hà, Tân Châu) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Gã đàn ông bị bắt vì lừa chạy án. Ảnh: Hồng Tuyết.

Trước đó, hai phụ nữ có người thân bị Công an huyện Tân Châu bắt tạm giam để điều tra về hành vi Đánh bạc. Thông qua người quen, họ đến gặp Quang bày tỏ ý định lo cho người thân tại ngoại về ăn Tết.

Quang bảo mình quen biết với cán bộ thụ lý án, hứa giúp với giá 50 triệu đồng một người. Tin tưởng, một phụ nữ đưa trước cho ông ta 40 triệu đồng.

Chiều 31/1, Quang hẹn gặp người phụ nữ còn lại tại quán cà phê ở thị trấn Tân Châu, khi nhận 10 triệu đồng tạm ứng trước để lo chi phí chạy án thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Quang thừa nhận hành vi lừa đảo của mình.

Tác giả: Hồng Tuyết

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP