Xã hội

Người dân chen chúc làm thủ tục tại cửa khẩu để về quê đón Tết

Còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, nhiều người lao động làm việc ở Lào đang hối hả trở về quê hương sum họp bên gia đình. Lượng người nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị tăng cao so với ngày thường.

Ghi nhận tại cửa khẩu quốc tế La Lay, do lượng người làm thủ tục nhập cảnh rất đông, khiến lực lượng chức năng phải căng sức để làm thủ tục nhập cảnh cho người dân.

Lực lượng biên phòng tại cửa khẩu giải quyết thủ tục cho người dân

Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh – Phó trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, cho biết, những ngày cuối năm luôn có hàng trăm người làm thủ tục nhập cảnh để về quê đón Tết, khiến không khí tại cửa khẩu sôi động hơn so với ngày thường.

Về phía đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu. Bên cạnh đó, phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu kiểm tra người, phương tiện, hàng hóa.

“Lực lượng tại cửa khẩu luôn tạo mọi điều kiện thông thoáng, thuận lợi cho bà con trở về quê đón Tết cổ truyền, sum họp bên gia đình. Tuy nhiên, yêu cầu đạt ra phải chặt chẽ về mặt nghiệp vụ, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và đặc biệt là vận chuyển pháo nổ dịp Tết nguyên đán”, thượng úy Nguyễn Tuấn Anh khẳng định.

Rất đông người dân làm thủ tục nhập cảnh tại Cửa khẩu La Lay

Trở về quê đón Tết sau thời gian lao động ở Lào, anh Nguyễn Văn Anh, ở thành phố Đông Hà cho biết, năm nay tôi rất phấn khởi vì công việc làm ăn cũng thuận lợi so với năm trước. Ngày gần Tết, tôi đưa vợ và con về quê hương đoàn tụ với gia đình.

“Năm nay khác hẳn mọi năm, thấy vui hơn mấy năm trước, bởi công việc cũng tạm nên gia đình tôi chuẩn bị ít quà bánh mang về quê đón Tết. Cảm giác của tôi về ăn tết ở quê thấy đông vui, không khí xuân 2018 thấy nhộn nhịp quá”, anh Văn Anh chia sẻ.

Anh Võ Văn Bích – quê ở Nghệ An cho biết, dịp Tết bà con anh em làm ăn bên Lào về đón Tết và nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của lực lượng chức năng tại Cửa khẩu. Lực lượng biên phòng đã tạo điều kiện quan tâm giúp giải quyết nhanh chóng mọi giấy tờ thủ tục.

Theo Thiếu tá Lê Văn Hiếu - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay: “So với những năm trước thì năm nay lưu lượng xuất nhập cảnh giảm, khoảng 500-600 người/ngày. Ngoài công tác đảm bảo an ninh biên giới, đơn vị còn tăng cường phối kết hợp trao đổi tình hình với lực lượng của nước bạn Lào để đảm bảo tốt công tác an ninh dịp Tết Nguyên đán”.

Tác giả: Đăng Đức

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP