Pháp luật

Người đâm chết Bí thư phường là cán bộ công an

Tại cơ quan công an, Công khai nguyên nhân đâm ông Thuận là do mâu thuẫn chuyện tình cảm.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ Bí thư phường ở Khánh Hòa bị đâm tử vong, ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Thành Công (30 tuổi, trú tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa).

Công là nghi can sát hại ông Lê Bá Thuận (45 tuổi), Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Vũ Thành Công đang công tác tại Đội Điều tra tổng hợp (Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Ông Lê Bá Thuận khi còn là Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa

Theo thông tin trên báo chí, bước đầu, Vũ Thành Công khai nhận: Tối 20/4, Công đã đâm trọng thương ông Lê Bá Thuận ngay tại nhà Công.

Khi thấy ông Thuận bị thương nặng, Công cùng vợ là chị V.T.B.T đã đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa cấp cứu vào khoảng 22h15 cùng ngày trong tình trạng bị thương do hai vết dao đâm trên thân thể.

Mặc dù đã được chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa nhưng do vết thương quá nặng nên đến 4h sáng ngày 21/4 nạn nhân đã tử vong.

Sau đó, Công đã đến cơ quan công an đầu thú. Công cũng khai nguyên nhân đâm ông Thuận là do mâu thuẫn chuyện tình cảm, không kìm chế được trong lúc bực tức.

Ông Thuận trước đây là Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa. Đầu năm 2021, ông được điều động, luân chuyển về làm Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa.

Tác giả: Mai Thùy (Tổng hợp)

Nguồn tin: datviet.trithuccuocsong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP