Pháp luật

Người cha 'ném con xuống sông' không bị tâm thần, chẳng ngáo đá

Qua kiểm tra ban đầu, Trần Văn Viên không sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích gây ảo giác và không có tiền sử tâm thần. Viên chưa có tiền án, tiền sự.

Trưa 18/2, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang tạm giữ Trần Văn Viên (30 tuổi), trú thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trần Văn Viên tại hiện trường.


Theo Đại tá Lai, qua kiểm tra ban đầu, Trần Văn Viên không có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích gây ảo giác và không có tiền sử tâm thần. Viên cũng chưa có tiền án, tiền sự.

“Nguyên nhân ban đầu chỉ là mâu thuẫn bức xúc với vợ mình là chị Lê Thị Ty N. (30 tuổi), trú cùng địa phương. Sau đó Viên đã thực hiện hành vi giết con ruột của mình là cháu Trần Lê Yến V. (5 tuổi). Vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra, làm rõ”, Đại tá Lai thông tin.

Nơi Trần Văn Viên ném con xuống sông Trường Giang tử vong.


Trước đó, Báo Đại Đoàn Kết đưa tin ‘Quảng Nam: Ghen tuông, chồng ném con gái 5 tuổi xuống sông’ (số ra ngày 17/2/2022) phản ánh về việc, do ghen tuông vào lúc 19h30’ ngày 16/2, Viên cõng con gái Trần Lê Yến V. (5 tuổi) trên vai rồi ném xuống sông. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Ngay sau khi nắm thông tin vụ việc, chính quyền và người dân địa phương tổ chức lực lượng, tàu thuyền tìm kiếm. Đến 0h30’ sáng 17/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy vớt thi thể cháu V..

Tác giả: TẤN THÀNH - CHÍ ĐẠI

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP