Tin trong nước

Ngồi tù vì ngủ nhờ nhà cô hàng xóm lúc vợ mới sinh

Phải kiêng cữ vì vợ đẻ, Thăng như phát điên. Đêm tối, đi soi cáy qua nhà cô hàng xóm có chồng đi làm ăn xa, gã nổi dục vọng, lẻn vào xin… “ngủ nhờ”.

Ngày 12/9, TAND huyện Tiên Lãng – Hải Phòng đã xét xử bị cáo Vũ Văn Thăng (SN 1983, ở thôn Bắc Phong, Kiến Thiết, Tiên Lãng, Hải Phòng) về tội “Hiếp dâm”.


Trước đó, khoảng 23h50 ngày 14/5/2012, Thăng cầm đèn pin và giỏ đi soi cáy để cải thiện bữa ăn cho người vợ mới sinh con được gần một tháng. Khi đến nhà ông Đăng Văn Vinh, ở cùng thôn, Thăng nảy sinh ý định giao cấu với chị Trần Thị D. (SN 1988, là con dâu ông Vinh).


Vốn là hàng xóm nên Thăng hiểu rõ hoàn cảnh của D. Vợ chồng D. đã có con trai 3 tuổi. Kinh tế gia đình khó khăn, chồng D. buộc lòng phải rời xa gia đình, vào tận miền Nam làm thuê để gửi tiền về nuôi vợ con. D. phải sống cảnh cô đơn, cả năm mới có cơ hội gặp chồng một vài lần. D. sống cùng bố mẹ chồng, nhưng mọi người trong gia đình đều ngủ lại ngoài đồng làm ớt, thường ngày chỉ có hai mẹ con D. ngủ ở nhà.


Phải kiêng cữ do vợ mới sinh nên Thăng “bức xúc”. Qua nhà cô hàng xóm sống xa chồng, Thăng nổi dục vọng, quyết một phen “ngủ nhờ”. Thăng mò vào nhà D. bằng lối cửa phụ. Gã chui vào gầm giường của chị D., định bụng nằm chờ cho chị D. và con trai ngủ say sẽ mò lên giường hành sự.


Hai mẹ con chị D. ngủ say, Thăng nhẹ nhàng ra khỏi chỗ nấp, mở sẵn cửa chính rồi quay lại giường tự cởi quần áo của mình. Bất chợt, chị D. tỉnh giấc vì thấy có tiếng động lạ lúc nửa đêm. Hoảng hốt, chị D. cất tiếng hỏi: “Ai đấy?” Thăng đáp: “Anh Thăng đây, cho anh ngủ nhờ tí…”. D. kiên quyết: “Không được, anh đi ra khỏi nhà tôi ngay!”. Sau đó, D. cầm điện thoại định gọi nhưng Thăng đã giằng lấy và vứt xuống cuối giường.


Sau đó, Thăng ép D. phải quan hệ tình dục. Tiếng động mạnh bởi sự vật lộn của hai người lớn khiến con trai chị D. thức giấc, khóc thét. Tiếng khóc của đứa trẻ khiến Thăng sợ bị lộ nên đã bỏ chạy.


Ngày hôm sau, chị D. đã dũng cảm viết đơn tố cáo hành vi của Thăng trước cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Vũ Văn Thăng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.


Căn cứ vào chứng cứ và tình tiết có liên quan, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Thăng 33 tháng tù giam do phạm tội “Hiếp dâm”, theo điều 111 khoản 1 BLHS.


Thùy Linh


Theo Tri Thức

  Từ khóa: Ngồi tù

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP