Nhà đẹp

Ngôi nhà ghép từ hai căn giống hệt nhau ở Vũng Tàu

Hệ lam, giàn cây leo và hồ cá phía trước giúp ngôi nhà vẫn đủ sáng và mát mẻ dù hướng Tây.

Theo Archdaily, ngôi nhà có diện tích xây dựng 200m2, tọa lạc tại thành phố Vũng Tàu, do nhóm kiến trúc sư Trần Văn Huynh và Nguyễn Thị Xuân Hải của H2 thiết kế. Công trình hoàn thành từ năm 2016.

Trước đây, chủ nhà sống trong một ngôi nhà trong dãy nhà liền kề cùng kiểu ở phường 9. Các ngôi nhà ở đây có cùng kích thước 5x20 và xây 4 tầng. Sau đó, chủ nhà mua thêm một ngôi nhà bên cạnh.

Khi kết hợp hai ngôi nhà cũ thành một ngôi nhà mới, các kiến trúc sư quyết định giữ lại một cầu thang và phá bỏ cầu thang bên kia để làm khoảng xanh cho không gian.

Chủ nhà thích nuôi cá koi nên công trình mới đã dành một phần diện tích ngay sát mặt tiền để làm một hồ cá và một giàn dây leo phía trước nhà để tạo không gian xanh. Ngôi nhà quay về hướng Tây vì thế vẫn mát mẻ.

Các khoảnh sân trong nhà được trồng nhiều cây và hoa.

Thiết kế cố gắng giữ nguyên các phòng chức năng cũ một cách hiệu quả và có tính thẩm mỹ cao. Các kiến trúc sư tập trung vào việc thiết lập lại không gian xanh, nhà để xe, phòng khách, nhà bếp và phòng ăn ở tầng một.

Phòng ngủ chính có nhà vệ sinh bên trong được đặt tại tầng 2.

Khu vực trống ở tầng hai được bố trí làm chỗ chơi cho trẻ nhỏ. Thiết kế lưới giúp bố mẹ dễ dàng nhìn thấy con từ xa.

Tầng thứ ba có một phòng đọc sách. Để che bớt ánh sáng ở khu vực khoảng trống, một chiếc cột gỗ đã được lắp đặt tại đây.

Mặt bằng tầng 1 gồm lối vào, nhà để xe, hồ cá, phòng khách, phòng ăn , bếp, nhà vệ sinh, 2 khu vườn và một cầu thang.

Mặt bằng tầng 2 gồm phòng khách, chỗ chơi của trẻ, tủ quần áo, 2 phòng ngủ lớn, 2 phòng ngủ nhỏ, 2 nhà vệ sinh

Mặt bằng tầng 3 gồm 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, phòng đọc sách, khoảnh sân nhỏ.

Mặt bằng tầng 4 gồm nhà kho và vườn rau.



Tác giả: Thái Bình

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP