Nghi Xuân

Nghi Xuân: Vì sao bị chém đứt gân tay hơn 4 tháng mới được giám định thương tích?

Sau hơn 4 tháng bị chém đứt gân tay, ông Trần Sóng Hồng (57 tuổi, trú tại thôn Lâm Vượng, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) mới được công an huyện Nghi Xuân giới thiệu đi giám định thương tích.

Ông Trần Sóng Hồng bị chém đứt gân tay, điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An

Trưa ngày 7.5.2014, ông Hồng và vợ đến nhà bà Võ Thị Hà cùng thôn để lấy tiền nợ, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bà Hà gọi điện cho anh trai là Võ Ngọc Sơn mang mã tấu đến chém vào cẳng tay trái ông Hồng, làm đứt gân tay. Công an lập biên bản, Võ Ngọc Sơn đã thừa nhận hành vi.

Ngày 14.5, ông Hồng gửi đơn đề nghị Công an huyện Nghi Xuân khởi tố vụ án và đề nghị giám định thương tích nhưng không được giải quyết. Đến cuối tháng 9.2014, sau khi tố cáo lên Công an tỉnh, ông Hồng mới được Công an huyện Nghi Xuân giới thiệu đi giám định; kết quả ông bị thương tật vĩnh viễn 7%. “Một cán bộ giám định hỏi tại sao bây giờ bác mới đi giám định, tôi trả lời: công an họ không cho đi”- ông Hồng nói.

Trích sao bệnh án của ông Trần Sóng Hồng.

Đại tá Phan Văn Đán, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân giải thích nguyên nhân chậm trễ là do “quy trình từ xã lên”, và hiện nay (tháng 11.2014) đã khởi tố vụ án. Tuy nhiên, theo một số luật sư, việc cơ quan Công an chậm ban hành quyết định trưng cầu giám định và để vụ việc kéo dài là bất thường.

Quang Đại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP