Nghi Xuân

Nghi Xuân: Triệt xóa ổ nhóm chuyên cắt trộm cáp thông tin liên lạc

Ngày 07/7, Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với Ban Công an xã, cấp ủy chính quyền thị trấn Xuân An và cơ quan điều tra hình sự, Lữ đoàn 80 Quân khu IV tổ chức họp bàn phương án xử lý đối với 07 đối tượng cắt trộm đường dây cáp thông tin liên lạc.

Trong thời gian từ đầu năm 2014 đến nay, trên địa bàn thị trấn Xuân An, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra 05 vụ cắt trộm cáp thông tin liên lạc, trong đó có 03 vụ cắt cáp điện thoại quân sự và 02 vụ cắt cáp viễn thông, tổng số dây cáp các loại bị cắt trộm khoảng 180m, xét về giá trị vật chất là không lớn nhưng đây là công trình có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc gia, việc cắt trộm đường dây cáp điện thoại đã làm gián đoạn thông tin liên lạc trong một khoảng thời gian, gây nguy hiểm cho xã hội và trực tiếp ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngày 15/5, lực lượng chức năng đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ, xác định 5 đối tượng gây ra các vụ trôm trên gồm: Lê Văn Tiến (SN1998), Trần Văn Trí (SN1998), Bạch Đình Tiến (SN1999), Nguyễn Quang Nam (SN1999) và Nguyễn Văn Dũng (SN1999) đều ở khối 10, thị trấn Xuân An là những đối tượng gây ra các vụ cắt trộm đường dây cáp thông tin liên lạc nói trên. Tiếp tục điều tra mở rộng, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ thêm 2 đối tượng Trần Văn Song và Ngô Minh Nghĩa, đều sinh năm 2000 và ở thị trấn Xuân An.
Sau khi thu thập, củng cố đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chiều ngày 7/7, Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với Ban Công an xã, cấp ủy chính quyền thị trấn Xuân An và cơ quan điều tra hình sự, Lữ đoàn 80 Quân khu IV tổ chức họp và xác định các đối tượng chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên thống nhất lập hồ sơ xử lý hành chính và thông báo, bàn giao cho gia đình, chính quyền địa phương quản lý, giáo dục.

Trần công Đại – Công an huyện Nghi Xuân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP