Nghi Xuân

Nghi xuân: Phá “động qủy” núp bóng quán nhậu

Sáng nay ngày 30/3, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh cho biết: Đơn vị vừa phá thành công tụ điểm chuyên chứa gái bán dâm và tổ chức mại dâm tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân bắt giữ 3 đối tượng cùng với một số tang vật có liên quan.

hatinh
Đối tượng tại cơ quan điều tra

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại quán nhậu “Hiệp Mậu” ở xóm 4 xã Xuân Thành do Nguyễn Thị Mận đứng chủ có hành vi mua bán dâm trong một thời gian dài gây mất tình hình an ninh trật tự. Ngay sau khi nhân tin báo, lãnh đạo phòng PC45 đã lập án đấu tranh phân công đội phòng chống tệ nạn xã hội do Thiếu tá Nguyễn Thanh Sỹ làm tổ trưởng cùng cán bộ chiến sỹ trong đội trực tiếp điều tra xác minh. Sau nhiều thời gian mật phục theo dõi, vào lúc 22h30 phút ngày 29/3, tổ công tác bất ngờ ập vào phòng số 03 phát hiện một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm gồm: Trần Văn T sinh năm 1992 trú tại Thị xã Hồng Lĩnh và Lê Thị Dung, sinh năm 1987, trú tại xã Phú Phong, huyện Hương Khê. Tại hiện trường lực lượng Công an thu giữ một số vật chứng có liên quan đến mua bán dâm. Cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thị Mận sinh năm 1965 là Chủ quán và gái bán dâm Bùi Thị Vân, sinh năm 1988 trú tại xã Quảng Nhơn, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Đối tượng Nguyễn Thị Mận

Tại cơ quan điều tra Nguyễn Thị Mận khai nhận, mỗi lần có khách vào mua dâm thì Mận ngã giá 400.000đ cho một lần qua đêm và chia cho gái bán dâm 300.000 đ còn mình hưởng 100.000đ sau đó dẫn khách đi chọn gái bán dâm. Được biết, Nguyễn Thị Mận đã từng bị tiền án về tội môi giới, chứa chấp gái bán dâm. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

ĐÌNH VŨ

  Từ khóa: Phá động qủy , Quán nhậu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP