Nghi Xuân

Nghi Xuân: Phá chuyên án, bắt giữ đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy với số lượng lớn

Thực hiện tháng cao điểm phòng, chống ma túy và đợt cao điểm thi đua đặc biệt Chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9; 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân với chủ đề hành động “70 ngày đêm cao điểm vì an ninh Tổ quốc”, ngày 15/6/2015, Công an huyện Nghi Xuân đã phá thành công chuyên án 01M0115, bắt quả tang 03 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 42g hêrôin cùng 13,5 triệu đồng, 100USD, 02 khẩu súng hơi và 02 ĐTDĐ.

Qua công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng, đầu tháng 01/2015, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy – Công an huyện Nghi Xuân phát hiện một đối tượng chuyên cung cấp ma túy (Hêrôin) cho các con nghiện trên địa bàn. Căn cứ vào những tài liệu thu thập được ban đầu, kết quả công tác điều tra, xác minh, lực lượng Công an xác định được đối tượng là Đặng Văn Trường, SN 1959, trú tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân – là đối tượng hoạt động rất chuyên nghiệp với các phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt. Nhận định đây là đối tượng cực kỳ nguy hiểm, Công an huyện Nghi Xuân đã quyết định xác lập chuyên án 01M0115 để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng.

      Qua một thời gian dài áp dụng đồng bộ, tổng thể các biện pháp nghiệp vụ, theo dõi, bám sát mọi di biến động, các mối quan hệ và nghiên cứu, nắm bắt đầy đủ quy luật hoạt động của đối tượng, Ban chuyên án đã lựa chọn thời cơ, quyết định phá án.
    Khoảng 16h15’ ngày 15/6/2015, khi đối tượng Trường đang thực hiện hành vi  mua bán trái phép chất ma túy tại nhà ở cho 02 con nghiện trên địa bàn, thì các cán bộ chiến sỹ Công an huyện đã có mặt kịp thời, bắt quả tang các đối tượng. Tiến hành khám xét, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ hơn 42g hêrôin cùng 13,5 triệu đồng, 100USD, 02 khẩu súng hơi và 02 ĐTDĐ.
Tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Đặng Văn Trường khai nhận, số ma túy trên được Trường mua về để sử dụng và bán cho lại cho các con nghiện. Hiện, cơ quan Công an huyện Nghi Xuân đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Đối tượng tại cơ quan điều tra
Thiếu tá Trần Thanh Tuấn – Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Nghi Xuân cho biết: “Đây là chuyên án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Để phá được án, cán bộ, chiến sỹ trong đội tổ chức tuần tra, mật phục, theo dõi, đeo bám đối. Nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm và được sự quan tâm, chỉ đạo, động viên thường xuyên, kịp thời của Ban Chỉ huy đơn vị, các cán bộ chiến sỹ đã nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc bắt giữ đối tượng cùng số lượng ma túy lớn là thành quả xứng đáng, đồng thời là niềm vui của mỗi cán bộ, chiến sỹ khi góp phần loại bỏ “cái chết trắng” ra khỏi đời sống xã hội, đem lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân trên địa bàn”./.

Trần Công Đại – Công an huyện Nghi Xuân.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP