Nghi Xuân

Nghi Xuân: Nợ tiền lô đề, hai học sinh dùng dao khống chế cướp của

Theo đó, đối tượng thường lợi dụng đêm khuya, vắng người qua lại, sau đó dùng xe máy từ phía sau phóng lên ép, chặn và dùng dao khống chế để cướp tài sản của người đi đường rồi tẩu thoát. Thực trạng đó đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân khi đi qua cung đường trên.

Chiều 4/5, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng, đều là học sinh lớp 12, gây ra 3 vụ cướp trên địa bàn huyện.
Theo thông tin, từ cuối tháng 3/2015 đến nay, trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) liên tục xảy ra nhiều vụ cướp tài sản của người đi đường.

Điển hình, vào lúc 20h40 ngày 28/3, chị Trần Thị Huệ, trú tại thôn Thịnh Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân đang đi xe máy qua địa phận xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân thì bị các đối tượng khống chế cướp 500.000 đồng.

Sau đó, vào tối ngày 4/4, chị Phạm Thị Trang, trú tại khối phố 8B, thị trấn Xuân Giang, huyện Nghi Xuân đã lên cơ quan công an báo cáo việc bị cướp mất hơn 9 triệu đồng. Theo đó, lúc chị đang đi trên cung đường trên thì có hai đối tượng từ phía sau xông tới, dùng dao gọt hoa quả dí vào người chị và yêu cầu nộp tiền nếu không sẽ bị giết. Vì quá hoảng sợ, chị Trang đã đưa toàn bộ tài sản trên người nộp cho chúng để bảo toàn tính mạng.

Đến tối ngày 19/4, chị Phan Thị Thu Nam, trú ở thôn 9, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân cũng có trình báo về việc bị cướp 255.000 đồng và 1 điện thoại hiệu Sam Sung Galaxy. Theo khai báo của chị Nam, có hai đối tượng bịt khẩu trang dùng xe máy ép chị vào lề đường và dùng dao khống chế lấy tiền và điện thoại. Mặc dù chúng che mặt nhưng chị Nam vẫn nhận thấy các đối tượng này còn rất trẻ, tuổi từ 18 đến 22, nhưng hành động rất liều lĩnh và táo bạo.

  Nợ tiền lô đề, hai học sinh dùng dao khống chế cướp của - Ảnh 1

Hai đối tượng 9x cùng phương tiện dùng đi cướp tài sản tại CQĐT

Ngay sau khi nhận trình báo của người bị hại, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xác định, đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng nên ngay lập tức tiến hành lập chuyên án mang bí số C03H415, đồng thời khoanh vùng, truy tìm các đối tượng gây án.

Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) quyết định khởi tố và bắt tạm giam 2 đối tượng gây án gồm: Nguyễn Thế Anh (SN 1997), trú ở thôn Trung Vân, xã Xuân Hải và Võ Tùng Dương (SN 1997), trú ở thôn Hồng Tiến, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận do thường thường xuyên chơi lô đề, lại không có tiền trả nợ nên đã rủ nhau liều lĩnh đi cướp tài sản của người đi đường. Chờ khi đêm xuống, 2 đối tượng dùng xe máy, chọn đối tượng là nữ, khi đến đoạn đường vắng thì phóng lên, ép vào lề đường và dùng dao khống chế để cướp tiền và điện thoại.

Điều đáng nói, cả 2 đối tượng đang là học sinh cuối cấp đang theo học ở trường THPT Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân. Được biết, điều kiện gia đình không quá khó khăn nhưng do đua đòi chơi lô đề, chơi game nên thiếu tiền, nợ nần dẫn đến hành vi phạm tội.

Đây cũng là bài học, là lời cảnh báo đối với các gia đình có con em trong tuổi vị thành niên, cần có sự giám sát kỹ lưỡng và phối kết hợp với nhà trường, xã hội nhằm quản lý nghiêm, để các em không rơi vào vòng xoáy phạm tội.

Xem thêm video: Dàn cảnh đâm xe, cướp của người đi đường ở Hà Nội

Anh Ngọc /NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP