Giáo dục - Đào tạo

Nghi Xuân gặp mặt tân sinh viên, sinh viên giỏi nhân dịp đầu xuân

Sáng ngày 31/1 (ngày mùng 4 tết), huyện Nghi Xuân long trọng tổ chức lễ gặp mặt tân sinh viên, sinh viên giỏi, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu 2017.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu- phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hải Nam- phó bí thư huyện ủy- chủ tịch UBND huyện, đồng chí Bùi Việt Hùng- UVTV- phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Phan Thị Kim Oanh- UVTV- phó chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phan Văn Thư – UVTV trưởng ban dân vận huyện ủy và Hội khuyến học huyện.

Đây là năm thứ 17, huyện Nghi Xuân tổ chức gặp mặt khen thưởng cho các em tân sinh viên, sinh viên giỏi. Năm học 2015- 2016, tuy có nhiều khó khăn về thiên tai, lũ lụt, sự cố môi trường biển ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và  việc học tập của các cháu, nhưng việc rèn luyện và học tập của các cháu vẫn đạt nhiều kết quả cao, bên cạnh đó Hội khuyến học các cấp của huyện cũng đã có nhiều hoạt động kịp thời động viên khích lệ tinh thần học tập của các cháu. Trong năm, bằng nguồn quỹ vận động được, Hội đã tổ chức trợ cấp, phát thưởng cho khuyến dạy, khuyến học, khuyến nghề, khuyến tài 15.210 lượt giáo viên, học sinh, sinh viên với số tiền 2 tỷ 228 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tại các xã như: Xuân Viên, Xuân Hồng, Xuân Lĩnh, Cổ Đạm, Xuân Thành, Xuân Phổ, Tiên Điền, Thị trấn Xuân An…; các dòng họ: Phan, họ Nguyễn Tiến Sỹ, Phan Văn, Trần Quý  ( Xuân Liên), Lê Tộc ( Xuân Đan) …, hàng năm có số lượng lớn học sinh đậu vào các trường địa học và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi khá cao, hoạt động khuyến học, khuyến tài cũng được quan tâm, góp phần vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện nhà.

Tại buổi gặp mặt, các tân sinh viên, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ở các trường đại học được nghe lãnh đạo huyện Nghi Xuân báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KT- XH năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Theo đó năm 2016, huyện nghi Xuân đã đạt được nhiều thành tích nổi bật ở tất cả các lĩnh vực, được xếp vào một trong những đơn vị dẫn đầu tỉnh. Năm 2016, Nghi Xuân đạt tốc độ tăng trưởng 16%, thu nhập bình quân đầu người 30 triệu đồng; thu ngân sách trên 130 tỷ đồng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ  XXI  đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng; trong đó phấn đấu đưa huyện Nghi Xuân trở thành trung tâm KT- CT phía Bắc tỉnh; huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2019, đúng vào dịp kỷ niệm 550 ngày thành lập huyện.

Phát biểu tại lễ gặp mặt, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hải Nam nhiệt liệt biểu dương thành tích các tân sinh viên, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh Nghi Xuân là mảnh đất địa linh nhân kiệt đã sản sinh ra những người con kiệt xuất, điển hình là Đại thi hào Nguyễn Du, danh nhân Nguyễn Công Trứ. Vì vậy, đồng chí mong muốn các em cần phát huy truyền thống quê hương, cố gắng phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập để sau này góp phần vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước.

Tại buổi gặp mặt, khen thưởng lần này huyện Nghi Xuân đã trích ngân sách gần 100 triệu đồng trao thưởng cho 87 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, sinh viên giỏi, sinh viên kết nạp đảng, học sinh đạt giải các kỳ thi cấp quốc gia và 272 tân sinh viên.

Thanh Huyền- Đức Đồng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP