Quốc hội khóa XIV

Nghi xuân: Đảng bộ Thống Nhất tổ chức Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020

Trong 2 ngày 6- 7/6/2015,  Đảng bộ Thống Nhất đã tổ chức Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hà Văn Châu- Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Tỉnh, nguyên Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, Đ/c Đặng Văn Tính- phó Ban Nội chính tỉnh ủy, nguyên phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện, đ/c Trần Báu Hà- TUV- Bí thư huyện ủy, đ/c Nguyễn Văn Hiếu, phó bí thư thường trực huyện ủy, đ/c Nguyễn Hải Nam, UVBTV huyện ủy, phó chủ tịch UBND huyện và 180 đảng viên của Đảng bộ.

Đảng bộ Thống Nhất là Đảng bộ cơ sở khối cơ quan chính quyền của huyện Nghi Xuân, nhiệm kỳ 2010 – 2015, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Thống Nhất đã thường xuyên nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ, các Ban xây dựng Đảng, sự phối hợp và giúp đỡ có hiệu quả của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, ban, ngành trên địa bàn, Đảng ủy đã lãnh đạo cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện để tham mưu cụ thể  hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án công tác góp phần quan trọng vào hoàn thành các mục tiêu chung của Đảng bộ huyện, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn.                                          hatinh24h

                           Đồng chí Phạm Tiến Hưng, bí thư Đảng bộ Thống Nhất đọc báo cáo chính trị

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện, hầu hết các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Đã duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và toàn diện, giá trị sản xuất đạt 13,25%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại-dịch vụ, giảm tỷ trọng nông  nghiệp xuống còn 27%, văn hóa-xã hội phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, 2 xã Xuân Mỹ và Xuân Viên về đích nông thôn mới; không có xã nào đạt dưới 7 tiêu chí; xuất hiện nhiều mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại tập trung, cơ sở dịch vụ làm ăn có hiệu quả…; Thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước, với mức tăng bình quân 20 tỷ đồng/năm.

                         

 Việc thu hút các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động ngày càng được chú trọng, tỷ lệ lao động qua đào tạo và có việc làm thường xuyên trên địa bàn huyện đạt khá, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Số hộ nghèo giảm nhanh, từng bước giảm nghèo bền vững, đầu năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo chiếm 17,18% đến cuối năm 2014 tỷ lệ hộ nghèo trên toàn huyện giảm xuống còn 7,26%. Văn hóa xã hội, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả, quốc phòng – an ninh ngày càng được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX và Nghị quyết Đảng bộ Thống Nhất khóa XXIII nhiệm  kỳ 2010-2015 đề ra.

                         

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ đã thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức tác phong Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức và người lao động; phát huy  tinh thần làm chủ, xây dựng tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo lên cấp trên. Quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các chủ trương, chính sách đầy đủ, kịp thời, nhất là Nghị quyết TW4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU, Kết luận 05-KL/TU, Quyết định 33/QĐ-UBND của UBND Tỉnh và Chỉ thị 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thị uỷ về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 20 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội và các Chỉ thị, Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện Khóa XX, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng và ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tin chính trị, thời sự được thường xuyên phổ biến đến cán bộ, đảng viên.

                          hatinh24h1

           Các đồng chí lãnh đạo huyện chúc mừng đồng chí Hà Văn Châu và Đặng Văn Tính vào nhận công tác mới tại Tỉnh Hà Tĩnh

             Việc bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên tiếp tục được quan tâm. Trong nhiệm kỳ đã cử 13 đồng chí đi học cao cấp; 13 đồng chí học trung cấp; Nhiều lượt cấp ủy viên và Bí thư, Phó bí thư các Chi bộ được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; 4 đồng chí đi học cao học, hàng chục đồng chí đi học Quản lý hành chính nhà nước ngạch Chuyên viên và Chuyên viên chính. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 33 đảng viên, 100% đảng viên sau khi kết nạp đã nổ lực rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.

Từ những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế khuyết điểm, Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Thống Nhất tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động. Chú trọng công tác lãnh đạo đảng viên và cán bộ công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trên các lĩnh vực; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đồng thời đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, khai thác và sử dụng  hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng, tập trung phát triển kinh tế xã hội bền vững, góp phần đưa huyện Nghi Xuân trở thành huyện nông thôn mới. Phấn đấu đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh ”…

                          hatinh24h

Nhân dịp này, Đảng bộ đã trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Văn Tính và đồng chí Nguyễn Bá Dương.

                          hatinh24h1

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Trần Báu Hà- TUV Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Thống Nhất trong nhiệm kỳ qua. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu cán bộ, đảng viên đảng bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền khơi dậy truyền thống văn hóa, văn hiến của quê hương tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra…

                         

            Với tinh thần làm việc khẩn trương và trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ Thống Nhất  đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 13 đ/c vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI./.

Thanh Huyền- Hồng Quang- Đình Hà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP