Nghi Xuân

Nghi Xuân: Cứu sống 3 ngư dân lênh đênh trên biển

Các nạn nhân được cứu sống gồm các anh Đặng Văn Luận (SN 1974, thuyền trưởng), Nguyễn Văn Bảy (SN 1969) và Nguyễn Tài Đức (SN 1983) – đều trú tại phường Ngư Hải – thị xã Cửa Lò – Nghệ An. Sau khi cứu nạn, cán bộ chiến sĩ tàu 1014 Hải đội 102 Cảnh sát biển đã tổ chức quyên góp, giúp đỡ 3 ngư dân bị nạn với số tiền 2 triệu đồng.

Chiều 18/11, Hải đội 102 vùng Cảnh sát biển 1 đóng tại xã Xuân Phổ (Nghi Xuân) đã cứu sống 3 ngư dân bị sóng lớn đánh lật thuyền, đang lênh đênh trên biển.

Thuyền trưởng tàu 1014 Cảnh sát biển thuộc Hải đội 102 – Thượng úy Nguyễn Ngọc Tú – cho biết, chiều 18/11 tàu đang tuần tra kiểm soát trên vùng biển thuộc khu vực Vịnh Bắc Bộ thì nhận được lệnh chuyển sang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn chiếc thuyền cá bị sóng lớn đánh chìm cách vùng biển khu vực Bắc – Tây Bắc đảo Hòn Ngư (tỉnh Nghệ An) một hải lý.
Sau một thời gian ra soát, tàu 1014 tiếp cận được vị trí chiếc thuyền bị nạn. Tại đây tàu phát hiện 3 ngư dân đang lênh đênh trên biển. Ngay lập tức các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển trên tàu khẩn trương tổ chức cứu vớt.
Đến 18h cùng ngày, các nạn nhân được đưa lên tàu trong tình trạng sức khỏe yếu. Cán bộ chiến sĩ tàu 1014 tiến hành sơ cứu, cấp quần áo ấm, cho các nạn nhân ăn uống và kiểm tra theo dõi sức khỏe.
Cứu sống 3 ngư dân lênh đênh trên biển
3 ngư dân vừa được cứu sống. (Ảnh: Hữu Trung)

Sáng nay, 19/11, các ngư dân gặp nạn đã được đưa vào bờ tại Hải đội 102 và được bàn giao cho gia đình các nạn nhân.

Hà Phương (Dantri)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP