Xã hội

Nghi vấn 1 ngư dân tử vong do bỏ trốn khỏi doanh trại cảnh sát

Quá trình bỏ trốn khỏi doanh trại của cảnh sát biển ở Philippines, một ngư dân bị mất tích do sóng to, gió lớn đánh lật xuồng.

Hai trong 3 ngư dân dùng xuồng bỏ trốn khỏi doanh trại cảnh sát được cứu vớt đưa vào bờ an toàn. (Ảnh minh họa)

Ngày 11/2, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao có văn bản thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines có thông báo về việc ngư dân thuộc 4 tàu cá của Việt Nam bị cơ quan chức năng Philippines bắt giữ đã hoàn thành án phạt tù, chờ trục xuất và 1 ngư dân bị nghi ngờ đã tử vong.

Cụ thể, nhóm 5 ngư dân thuộc tàu cá CM 99389-TS; nhóm 5 ngư dân thuộc tàu cá KG 95793-TS; nhóm 4 ngư dân thuộc tàu cá CM 99438 -TS (chủ tàu là chị Phạm Mai Thảo, ngụ Cà Mau); nhóm 5 ngư dân thuộc tàu cá bị chìm, không xác định được số đăng ký chỉ biết chủ tàu là Đặng Thị Danh (ngụ tỉnh Bến Tre).

Trong đó, có 13 ngư dân người tỉnh Cà Mau, 6 ngư dân người tỉnh Kiên Giang.

Cơ quan chức năng nghi ngờ có 1 trường hợp là ngư dân Quách Công Thoại (41 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) đã tử vong do bỏ trốn khỏi doanh trại cảnh sát.

Theo thông báo của cảnh sát biển Philippines và lời khai của các ngư dân, ngày 8/12/2020, ngư dân Thoại cùng 2 ngư dân khác (Nguyễn Văn Hùng và Đào Duy Hường) mua xuồng của người dân địa phương và bỏ trốn khỏi doanh trại của cảnh sát biển.

Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn đã đánh lật xuồng làm 3 ngư dân rơi xuống biển. Hai ngư dân Hường và Hùng được tàu nước ngoài cứu vớt đưa vào bờ, còn ngư dân Thoại bị mất tích.

Để giúp ngư dân được sớm về nước, Cục Lãnh sự đề nghị các cơ quan liên quan xác minh nhân thân 19 trường hợp ngư dân nêu trên (gồm cả trường hợp ngư dân Thoại bị nghi tử vong) để Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines hoàn thiện thủ tục hồi hương cho ngư dân.

Tác giả: Lê Nguyễn

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP