Xã hội

Nghỉ Tết 2018, yêu cầu DN vận tải không “chặt chém" hành khách

Dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2018 nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao các bến xe trên địa bàn TP.Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải không tăng giá vé, “chặt chém” chèn ép khách.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Lập, Giám đốc bến xe Nước Ngầm cho biết: “Chúng tôi đã lên kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn giao thông để người dân kịp thời về quê, huy động 100% nhân lực hỗ trợ, tăng cường trong các ngày cao điểm. Tăng cường thêm các xe có khả năng đông khách chạy tuyến Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng, huy động các doanh nghiệp vận tải chạy trên tuyến cam kết không được nghỉ vào dịp nghỉ lễ này”.

Bến xe Nước Ngầm yêu cầu các nhà xe không tăng giá vé dịp nghỉ Tết. (Ảnh: Thế Anh)

“Chúng tôi yêu cầu nhân viên phục vụ chu đáo văn minh, lịch sự, an toàn,... phối hợp với các doanh nghiệp vận tải để đảm bảo cho người dân có xe về quê. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra không để các doanh nghiệp tự ý tăng giá xe, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Nhà nước về vận tải hành khách”, ông Lập nói.

Ông Lập cho hay: “Bến xe phối hợp chặt chẽ với Công an phường Hoàng Liệt, các lực lượng Công an, thanh tra GTVT quận Hoàng Mai xử lý đối với các xe xuất bến dừng đón trả khách phía ngoài cổng xe ra, kể cả xe taxi, xử lý việc xả rác, phóng uế của lái phụ xe, trấn áp xử lý các đối tượng lưu manh, tệ nạn xã hội...

Đồng thời, giữ gìn trật tự trị an trên đường Pháp Vân và đường Ngọc Hồi. Phối hợp với lực lượng CS PCCC kiểm tra công tác PCCC của bến và của các phương tiện hoạt động trên bến”.

Một xe khách chở quá số hành khách theo quy định cho phép. (Ảnh: Thế Anh)

Trong khi đó, trao đổi với PV, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết: “Kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán dự kiến lượng khách sẽ tăng cao. Tuy nhiên, hiện nay các phương tiện vận tải trên bến đang hoạt động mới đạt bình quân hơn 50% hệ số khách, vì vậy lượng xe đang hoạt động cơ bản vẫn đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách”.

Về kế hoạch đảm bảo hành khách kịp thời về quê, ông Tuấn chia sẻ: “Chúng tôi yêu cầu 100% nhân viên của bến đi làm trong dịp Tết này. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp vận tải cam kết không được tăng giá vé, chèn ép khách.

Phối hợp với thanh tra sở GTVT, lực lượng CSGT và các đơn vị kiểm tra thể lệ vận tải, chống các bến cóc bến dù, xe chạy lòng vòng ngoài bến bắt khách, xe chạy vượt tuyến, dừng đỗ đón trả khách sai quy định”.

Ông Tuấn cho biết thêm: “Bến xe sẽ phối hợp với Cảnh sát PCCC để kiểm tra an toàn cháy nổ, kịp thời phát hiện các đối tượng vận chuyển chất gây cháy nổ trên toàn bến và các xe khách”.

Cũng theo ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc công ty Cổ phần bến xe Hà Nội, dự kiến vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân bình quân tăng khoảng 20-40% so với ngày thường.

Sẽ có 2 đợt cao điểm nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến. Đợt 1 chiều thứ Sáu (29/12/2017), sáng thứ Bảy (30/12/2017). Đợt 2 từ chiều ngày 7/2/2018 đến hết ngày 15/2/2018 (tức từ 22 đến 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu) và 10 ngày sau Tết Nguyên đán đối với các tuyến đường dài.

Tại bến xe Giáp Bát, dự tính dịp Tết Nguyên đán sẽ có khoảng hơn 1.100 lượt xe xuất bến một ngày, tăng hơn 100% so với ngày thường. Trong khi đó, tại bến Mỹ Đình, mỗi ngày có hơn 1.200 lượt xuất bến. Chủ yếu ở các tuyến đường Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Quảng Ninh... Tại bến xe Gia Lâm mỗi ngày sẽ có khoảng gần 900 lượt xe xuất bến.

Tác giả: Bùi Thế Anh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP