Ngày 28-12, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Nguyễn Đình Đăng (25 tuổi, quê quán Nghệ An, tạm trú Bình Chánh) để điều tra xử lý về hành vi “giết người”. Nạn nhân của Đăng chính là người đầu ấp tay gối với Đăng, chị Hoàng Thị Tr (22 tuổi, quê quán Hà Tĩnh).

Theo thông tin ban đầu, sáng 27-12, nhiều người sống tại khu vực ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ căn nhà của Đăng nên chạy đến kiểm tra. Tại đây mọi người thấy 2 vợ chồng Đăng nảy sinh xung đột dữ dội, nguyên nhân xuất phát từ việc Đăng cho rằng chị Tr có người đàn ông khác. Trong lúc cãi vã, Đăng lấy con dao trong nhà đâm chị Tr.

Mọi người xông vào tước con dao trên tay Đăng sau đó khống chế đưa Đăng lên Công an xã Bình Hưng. Lúc này chị Tr nằm thoi thóp trên nền nhà, người dân lập tức đưa chị Tr vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên đến tối cùng ngày chị Tr không qua khỏi. Tại CQĐT, Đăng thừa nhận do ghen tuông nên đã gây ra cái chết cho vợ.

M.Đ