Xã hội

Nghi bị sặc cháo ở cơ sở giữ trẻ, bé gái 9 tháng tuổi tử vong thương tâm

Sau khi ăn cháo thì bé gái có biểu hiện khó thở nên người phụ nữ lấy tay ấn vào bụng cháu cho cháo trào ra ngoài.

Tới chiều ngày 24/9, công an quận Thủ Đức đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi và đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một bé gái xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Thị Bích T. (9 tháng tuổi, quê Quảng Bình, trú quận Thủ Đức).

Người thân cháu bé 9 tháng tuổi ngồi đợi trước nhà đại thể bệnh viện.

Theo điều tra, cháu T. được gửi tại một cơ sở giữ trẻ nằm trên đường số 15, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức do chị Nguyễn Thị Thu Tr. (33 tuổi) làm chủ. Ngoài cháu T thì chị Tr còn nhận giữ 3 cháu khác.

Cơ sở giữ trẻ, nơi xảy ra vụ việc.

Khoảng 15h30 chiều ngày 23/9 sau khi cháu T được cô giáo cho ăn cháo xong thì có những biểu hiện bất thường như khó thở nên chị Tr dùng tay ấn mạng vào bụng cháu cho Cháo trào ngược ra ngoài rồi chuyển cháu tới bệnh viện đa khoa quận Thủ Đức cấp cứu. Tuy nhiên cháu đã tử vong trươc khi tới bệnh viện. Vụ việc nhanh chóng được thông báo cho người nhà cơ quan chức năng.

Tới chiều nay, thi thể cháu T đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Nhận tin báo, công an quận Thủ Đức đã vào cuộc tiến hành lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

Hiện thị thể cháu T đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Tác giả: Nhật Diễm

Nguồn tin: Báo Pháp luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP