Pháp luật

Nghi án treo cổ nạn nhân lập hiện trường giả

Người dân hoảng hốt phát hiện một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ bằng dây rừng loại nhỏ, trên người nạn nhân có nhiều vết bầm tím...

Hiện trường vụ việc

Thông tin từ Công an thị trấn huyện Cao phong, huyện Cao Phong, Hòa Bình, vào 9h ngày 6/5, người dân phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ ở khu vực suối Khụ, đoạn giáp ranh giữa thị trấn Cao Phong với xã Bắc Phong,

Tại hiện trường vụ án, một nạn nhân nam đã chết trong tư thế treo cổ. Nạn nhân cởi trần, mặc quần đùi, một nửa thi thể chìm trong nước. Nạn nhân treo cổ bằng một dây rừng loại nhỏ, trên người có nhiều vết bầm tím. Bước đầu xác định nạn nhân là Bùi Văn Thực (SN 1989) thường trú xóm Khụ xã Bắc Phong, huyên Cao Phong.

Vào lúc 14h cùng ngày, trao đổi qua điện thoại với Dân trí. Thiếu tá Bùi Văn Thụ - Phó Đội trưởng, Đội Điều tra Tổng hợp Công an huyện Cao Phong - Hòa Bình đang có mặt tại hiện trường, xác nhận: Trên địa bàn xã Bắc Phong, Cao Phong có xảy ra vụ một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ.

Hiện Cơ quan điều tra của huyện Cao Phong đang phối hợp với phòng PC54 Công an tỉnh Hòa Bình tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, mở rộng điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Ở một luồng thông tin khác chưa được kiểm chứng, một số người dân chứng kiến vụ việc đặt nghi vấn, có thể nạn nhân bị chết trước khi treo cổ. Bởi lẽ, nạn nhân treo cổ bằng một dây rừng rất bé. Nếu dùng dây này treo cổ tự vẫn thì khi nạn nhân giãy giụa trước khi chết, dây sẽ bị đứt. Còn một nghi vấn khác nữa là phần nửa người của nạn nhân ở dưới nước, chân cũng có thể chạm đáy. Trong khi đó, trên người nạn nhân lại có nhiều vết bầm tím... Với những suy luận này, nhiều người cho rằng rất có thể đây là "nghi án" của một vụ án mạng, sau đó đã treo cổ nạn nhân để lập hiện trường giả.

Tác giả: Đàm Quang

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP