Pháp luật

Nghi án nữ tu bị giết, cướp tài sản

Nữ tu bị phát hiện tử vong tại nhà với nhiều thương tích trên người và nhiều tài sản đã biến mất.

Công an Q.Tân Phú, TP.HCM đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn trong sáng 2/8.

Nạn nhân là người phụ nữ tên Nhàn (tên thường gọi là Hiếu), khoảng 50 tuổi, sống trong 1 căn nhà ở đường Kênh Tân Hóa, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú.

Công an phong tỏa để khám nghiệm hiện trường

Trước đó, sáng 2/8 sư thầy của 1 ngôi chùa ở Q.10 có gọi điện cho nữ tu Hiếu nhưng không được. Một lúc sau, sư thầy gọi lại nhưng nghe máy là 1 người khác

Nghi có chuyện chẳng lành, lập tức sư thầy đến tận nhà ở hẻm số 339 đường Kênh Tân Hóa, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú để tìm hiểu thì phát hiện nữ tu Hiếu gục chết trong nhà, trên cơ thể có nhiều thương tích.

Khi nhận tin báo, cơ quan công an đã phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, lấy lời khai của các nhân chứng.

Công an xác định, trên cơ thể nữ tu Hiếu có nhiều vết thương nghi do vật sắc nhọn gây ra và hiện trường có nhiều xáo trộn, nghi vấn mất 1 số tài sản như: xe gắn máy, máy tính và tiền bạc.

Theo nhiều người hàng xóm, bà Hiếu tu tại gia và thường xuyên sinh hoạt tại 1 ngôi chùa ở Q.10. Bà này sống 1 mình ở căn nhà trên, thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, chăm lo cho các cháu bé có hoàn cảnh khó khăn.

Tác giả: Phước An

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP