Can Lộc

Nghi án cử nhân dỏm 'ôm lô đề' ở Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hà Tĩnh

Nhiều ý kiến về nghi vấn một cán bộ của Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Hà Tĩnh dùng bằng giả tốt nghiệp cao đẳng và lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp nhà nước để ôm lô đề trục lợi cá nhân…

Nghi vấn sử dụng bằng cao đẳng dỏmTheo phản ánh thì cán bộ sử dụng bằng giả là Nguyễn Văn Trang (sinh 1/6/1986, quê ở Can Lộc – Hà Tĩnh). Tấm bằng mà anh Nguyễn Văn Trang đang sử dụng để công tác tại Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Hà Tĩnh ghi rõ là của Trường cao đẳng kinh tế – kỹ thuật Nghệ An với trình độ cao đẳng, chuyên ngành: kế toán, vào sổ số: 3878, số hiệu bằng: 350505, loại tốt nghiệp: Khá, hình thức đào tạo: chính quy.


Bảng điểm thường do trưởng phòng đào tạo ký nhưng ở đây lại do hiệu trưởng ký


Tại buổi làm việc với phóng viên hôm 12/11, ông Dương Xuân Thao – hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Nghệ An cho biết, vào thời điểm đó ông ‘không ký vào bằng tốt nghiệp cho sinh viên vì đang nghỉ ốm bệnh nên phó hiệu trưởng ký thay. Hơn nữa số vào sổ không có số nào lớn như vậy sau khi trường được công nhận cao đẳng đến nay, chữ ký trong tấm bằng này không hoàn toàn giống chữ ký của tôi’ – ông Thao nói.’Chúng tôi đã thành lập hội đồng xác minh văn bằng của học sinh tốt nghiệp tại trường Cao đẳng kinh tế – kỹ thuật Nghệ An. Hội đồng đã tiến hành xác minh hồ sơ quản lý học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp tại trường đối với 01 sinh viên có tên sau đây: Nguyễn Văn Trang (sinh 1/6/1986, quê ở Can Lộc – Hà Tĩnh). Trình độ cao đẳng, chuyên ngành: kế toán, vào sổ số: 3878, số hiệu bằng: 350505, loại tốt nghiệp: Khá, hình thức đào tạo: chính quy. Trường hợp sinh viên nêu trên không có tên trong danh sách tốt nghiệp của trường. vậy trường CĐ kinh tế – kỹ thuật Nghệ An thông báo để quý cơ quan được biết’, văn bản Nhà trường gửi Người đưa tin nói rõ.



Biên bản xác nhận với báo Người đưa tin về bằng cử nhân của Trang


Mỗi năm, cả nước có hàng trăm vụ làm bằng giả bị phanh phui, hàng nghìn đối tượng mua bằng bị phát hiện. Tuy nhiên, việc xử lý hậu bằng dỏm vẫn còn chưa nghiêm minh. Với các cơ quan, khi phát hiện cán bộ, nhân viên sử dụng bằng giả vẫn chỉ dừng lại ở việc xử lý kỷ luật cảnh cáo, cao nhất là thôi việc. Thực tế này vẫn tạo “đất” cho các đối tượng mua bán bằng giả. ‘Ôm lô đề’


Theo một số người dân, anh Nguyễn Văn Trang còn cấu kết với một cán bộ khác ở công ty xổ số kiến thiết Hà Tĩnh, con trai của trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Hà Tĩnh để ôm lô đề nhằm trục lợi cá nhân, gây thiệt hại cho doanh nghiệp nhà nước cũng như làm bao gia đình tan hoang vì vấn nạn này.



Nơi có nhiều người thường đến gi lô đề vào buổi chiều mỗi ngày


Tại huyện Can Lộc gần đây vấn nạn lô đề diễn ra công khai ở nhiều xã, người chơi chủ yếu là thanh niên, học sinh làm mất tật tự trị an cũng như ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.


Chơi lô đề là một tệ nạn đã tồn tại ở nước ta nhiều năm nay. Kết quả của lô đề ăn theo kết quả xổ số kiến thiết Thủ đô hoặc vùng miền. Theo quy tắc mà phóng viên tìm hiểu tại Hà Tĩnh, với đề thì ăn theo 2 số cuối cùng của giải đặc biệt với tỉ lệ 1 ăn 70 (đánh 1 ngàn nếu trúng được 70 ngàn). Còn lô tính 2 số cuối của tất cả các giải, tỉ lệ lô là 1 ăn 7. 1 điểm lô bằng 20 ngàn đồng. (nếu đánh 1 điểm tức 20 ngàn nếu trúng sẽ ăn được 70 ngàn). Ngoài ra còn có cách đánh xiên với 1 điểm là 10 ngàn. Có xiên 2, xiên 3, xiên 4. số tiền ăn được tùy theo mức độ đánh.


Trong vai một người đi ghi lô, phóng viên chúng tôi đã tìm đến địa chỉ này tại thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh), người ghi lô, đề dặn ‘các chú đánh thì nói đánh đề với đánh xiên thôi đừng nói đánh lô công an họ bắt đó. Vị chủ ghi lô đề giải thích vì lô nhà nước không cho phép đâu các chú ạ’.


Báo Người đưa tin sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả sự việc này.


P. Chính – Đ. Lê

Người Đưa Tin

  Từ khóa: Huyện nghèo , Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP