Pháp luật

Nghi án chị gái bị em trai đánh tử vong ở Hòa Bình

Bùi Văn Hậu được cho rằng đã dùng điếu cày và gậy gỗ đánh vào đầu chị gái khiến người này tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h ngày 2/5 tại một ngôi nhà thuộc xóm Báy, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình), Bùi Văn Hậu (SN 1990) được cho rằng đã dùng điếu cày và gậy gỗ đánh vào đầu chị Bùi Thị Khánh Hòa (SN 1987).

Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa chị Hòa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Được biết, chị Hòa và Hậu là hai chị em ruột. Chị Hòa có bệnh lý tâm thần, còn Hậu có nhiều biểu hiện tâm lý không ổn định. Tại địa phương, gia đình thuộc diện khó khăn.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hòa Bình tiến hành điều tra làm rõ.

Tác giả: T.THứ

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

  Từ khóa: đánh tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP