Tin láng giềng

Nghệ An: Ô tô mất lái lao xuống hồ, cả tài xế và sếp ngồi trong xe tử nạn

Trên đường trở về công ty, chiếc ô tô bất ngờ mất lái rồi lao xuống hồ nước sâu bên đường. Vụ tai nạn khiến vị giám đốc và lái xe tử vong.

Hồ nước - nơi chiếc xe lao xuống khiến 2 người tử vong.
Hồ nước – nơi chiếc xe lao xuống khiến 2 người tử vong.

Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 12h30’ chiều ngày 10/4, tại xóm 5, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Vào khoảng thời gian trên, chiếc ô tô 4 chỗ mang BKS 37A – 120.54 do lái xe Cao Tiến Sơn điều khiển, chở ông Nguyễn Trọng Bảy đi từ địa bàn xã Nam Nghĩa qua địa bàn xã Nam Thái để trở về nhà máy.

Khi đi qua đoạn đường thuộc xóm 5, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn thì bất ngờ xe bị mất lái rồi đâm thẳng xuống hồ nước sâu bên đường. Lúc này anh Sơn và ông Bảy cố đập cửa để thoát ra ngoài nhưng không kịp.

Chiếc xe chở hai người sau khi lao xuống hồ nước đã hư hỏng nặng.
Chiếc xe chở hai người sau khi lao xuống hồ nước đã hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn khiến anh Sơn và ông Bảy đuối nước tử vong. Nhận được tin báo, CSGT huyện Nam Đàn cùng lực lượng liên quan có mặt tại hiện trường để ứng cứu.

Mất hơn 1h sau, lực lượng chức năng mới đưa được lái xe lên bờ còn ông Bảy do mắc kẹt trong xe, nước ngập sâu hơn 5m nên mãi tới 17h50’ cùng ngày, thì thể ông Bảy mới được đưa lên bờ.

Chiếc xe được cẩu lên bờ.
Chiếc xe được cẩu lên bờ.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đã huy động mọi lực lượng để trục vớt, cứu hộ chiếc xe.

Được biết ông Bảy là giám đốc một công ty gạch ngói đóng trên địa bàn huyện Thanh Chương.

Ông Văn Bá Hoa – Chủ tịch UBND xã Nam Thái cho PV Dân trí biết: “Vụ tai nạn xảy ra thật đau lòng. Hồ nước mà chiếc xe lao xuống là bãi đất trước đây một đơn vị quân đội khai thác để đóng gạch tạo thành”.

Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP