Tin láng giềng

Nghệ An: Rơi bồn nước đè hai học sinh chết thảm

Ông Mạnh cho biết thêm, do trường học đang tiến hành sửa chữa nhà cũ nên đưa bồn nước này xuống, đặt bồn trên một bệ đỡ bằng khung sắt. Khi bồn đã được bơm đầy nước thì xảy ra sự cố đổ, gây tai nạn đau lòng.

Một nhóm học sinh đang ngồi chơi ở ghế đá, gần bồn nước của trường, không may bị bồn nước rơi trúng. Hai em tử vong, 1 em bị gãy chân.
Hiện trường téc nước rơi làm 2 em học sinh chết thảm.
Hiện trường téc nước rơi làm 2 em học sinh chết thảm.
Chiều ngày 11/9, ông Đậu Xuân Mạnh – Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu (Nghệ An) – xác nhận vụ việc trên, cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h hôm nay (11/9), tại Trường Tiểu học Diễn Tháp (xã Diễn Tháp).
Vào thời gian trên, 3 em học sinh của trường đang ngồi chơi hóng mát ở một ghế đá cạnh téc nước (bồn nước inox) của trường. Bất ngờ bồn nước này rơi xuống đè chết hai em học sinh; em còn lại bị gãy chân và được đưa đi cấp cứu.
Hai em tử vong tại chỗ là em Nguyễn Tiến Phi (SN 2004), trú ở xóm 6, xã Diễn Tháp và em Trương Tiến Mạnh (SN 2004) trú xóm 8, xã Diễn Tháp. Học sinh bị thương là em Ngô Sỹ Hoàng (SN 2004), trú xóm 7, xã Diễn Tháp.
Téc nước bị rơi đổ từ trên kệ sắt, gây tai nạn thương tâm.
Bồn nước bị rơi đổ từ trên kệ sắt, gây tai nạn thương tâm.

Hiện Công an huyện Diễn Châu đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trưởng Tiểu học Diễn Tháp - nơi xảy ra tai
Trưởng Tiểu học Diễn Tháp – nơi xảy ra tai nạn.
Gia đình nạn nhân lo hậu sự cho học sinh xấu số.
Gia đình nạn nhân lo hậu sự cho học sinh xấu số.
Nguyễn Duy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP