Xã hội

Nghệ An: Người vợ trong vụ tai nạn trên đường N5 đã tử vong

Sau va chạm, dù được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên bà Quát đã tử vong.

Chiều ngày 13-9, thông tin từ công an xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết, do vết thương quá nặng nên bà Nguyễn Thị Quát đã tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng tử vong

Như thông tin đã đưa, sự việc xảy ra vào khoảng 8h30’ sáng ngày 13-9, ông Nguyễn Phúc Tứ (SN 1948) trú xã Minh Sơn, huyện Đô Lương chở vợ là bà Nguyễn Thị Quát đi chợ về.

Khi đi đến ngã tư giao nhau giữa đường N5 và đường ngang thuộc xóm 13, xã Tân Sơn thì xảy ra va chạm với xe tải mang BKS: 37R – 014.30 đang chạy hướng Đô Lương – QL 1A do tài xế Cao Cự Phú (SN 1986) trú xã Diễn Thọ, Diễn Châu điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến ông Tứ loạng choạng tay lái rồi ngã ra đường tử vong tại chỗ còn bà Quát bị thương nặng. Sau đó, người dân đã đưa bà Quát đến bệnh viện cấp cứu ở bệnh viện nhưng do vết thương nặng bà Quát đã tử vong vào lúc 14h cùng ngày.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: tinnhanhonline.vn

  Từ khóa: người vợ , tử vong , tai nạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP