Pháp luật

Nghệ An: Nghi vấn giáo viên tiểu học bạo hành dã man con riêng của chồng

Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một cháu bé 12 tuổi bị mẹ kế (hiện là giáo viên tiểu học trên địa bàn huyện) bạo hành dã man phải nhập viện cấp cứu.

Cháu T. bị bạo hành với nhiều thương tích trên cơ thể.

Ngày 18/6, thông tin từ Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết đơn vị này đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc một trai 12 tuổi nghi bị bạo hành vừa mới xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 18/6, Công an xã Thái Sơn (huyện Đô Lương) nhận được tin báo của gia đình cháu Hoàng Đình T. (học sinh lớp 6, trường THCS Thái Sơn) về việc cháu T. bị mẹ kế bạo hành khiến nạn nhân bị thương tích nhiều chỗ trên cơ thể.

Hiện Công an huyện Đô Lương đang phối hợp với Công an xã Thái Sơn vào cuộc để điều tra, làm rõ vụ việc.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã đưa cháu T. đến Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương để cấp cứu.

Ông Nguyễn Quang Bằng - Trưởng Công an xã Thái Sơn cho biết: “Nhận được thông tin từ Công an viên cơ sở, Công an xã Thái Sơn đã báo lên Công an huyện Đô Lương, đồng thời mời các bên liên quan lên làm việc. Hiện, chúng tôi đang điều tra, làm rõ”.

Được biết, mẹ cháu T. mất sớm. Cách đây 3 năm, bố lấy vợ kế là giáo viên công tác tại một trường tiểu học trên địa bàn huyện Đô Lương.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Việt Hòa

Nguồn tin: Báo Infonet

  Từ khóa: Bạo hành , giáo viên , nghi vấn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP