Xã hội

Nghệ An: Hóc thạch rau câu, bé trai 1 tuổi tử vong thương tâm

Khi đang ăn thạch rau câu thì bé Đ. bị hóc. Dù được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng đứa trẻ đã tử vong.

Ngày 28/2, ông Nguyễn Thanh Bích (chủ tịch xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa có một bé trai tử vong thương tâm do hóc thạch rau câu khi đang ăn.

Nạn nhân là bé N.H.Đ (1 tuổi), con anh N.V.T (ngụ xóm 3, xã Nghĩa Bình).

Ảnh minh họa

Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 27/2, bé Đ. ăn thạch rau câu thì bị hóc. Dù được gia đình phát hiện, cố gắng lấy ra nhưng không được.

Người thân liền đưa cháu bé đến trạm Y tế xã Nghĩa Bình trong tình trạng toàn thân tím tái, ngưng thở, đồng tử 2 bên giãn, không còn phản xạ thần kinh.

Qua thăm khám, đội ngũ y bác sĩ trạm Y tế xã kết luận cháu bé đã tử vong trước đó.

Thi thể bé Đ. sau đó được người thân tổ chức an táng theo phong tục của địa phương.

Tác giả: Nhã Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP