Xã hội

Nghệ An: Giận vợ, chồng đốt nhà để dằn mặt

Sau khi đi uống rượu về, hai chợ chồng cãi vã nhau. Thấy vợ bồng con sang nhà hàng xóm, người chồng bực tức đã châm lửa đốt nhà.

Ngôi nhà tranh của anh Bảy cháy rực. Ảnh: Gia Lương

Vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 20/6 tại bản Nậm Xái, xã Quang Phong, huyện Quế Phong.

Vào lúc 13h30 cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa bốc lên từ ngôi nhà anh Hà Văn Bảy (SN 1992, trú bản Nậm Xái, xã Quang Phong). Người dân đã tri hô, tổ chức khống chế đám cháy nhưng không thành do ngôi nhà ở xa khu dân cư, được làm từ vật liệu dễ cháy (nhà tranh tre).

Không lâu sau đó, toàn bộ ngôi nhà và tài sản của gia đình anh Bảy đã bị thiêu rụi hoàn toàn, rất may không có thiệt hại về người.

Khai trước cơ quan công an, anh Bảy cho biết, nguyên nhân cháy là do sau khi đi uống rượu về hai vợ chồng có cãi vã, vợ bồng con sang nhà hàng xóm tránh mặt chồng. Trong lúc bực tức, anh Bảy châm lửa đốt để dằn mặt vợ.

Tác giả: Gia Lương

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP