Xã hội

Nghệ An: Chợ cháy ngùn ngụt lúc nửa đêm, tiểu thương bất lực đứng nhìn tài sản thành tro

Trong đêm khuya, một ngọn lửa được cho là bùng phát tại ki ốt nằm ở khu trung tâm chợ Hiếu (thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) rồi lan nhanh sang nhiều ki ốt bên cạnh, thiêu rụi hàng hóa của các tiểu thương.

Chợ Hiếu tan hoang sau đám cháy lớn.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 23h đêm 24/4 tại chợ Hiếu. Vào thời điểm trên, Ban quản lý chợ Hiếu và người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội tại một ki ốt trong chợ. Người dân hô hoán hàng trăm người xung quanh tiến hành dập lửa đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 3; Công an thị xã Thái Hòa, lực lượng quân đội đã được huy động đến hiện trường để ứng cứu. Khoảng 10 xe chữa cháy chuyên dụng của công an và các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn đã được điều động đến.

Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế và khoanh vùng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng hàng chục ki ốt bán các loại hàng mã, hàng tạp hóa, quán ăn, shop quần áo... đã bị thiêu rụi. Thiệt hại ước tính ban đầu lên đến nhiều tỷ đồng.

Được biết, cách đây 3 năm chợ Hiếu cũng đã xảy ra cháy lớn gây thiệt hại về tài sản cho các tiểu thương.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an thị xã Thái Hòa vào cuộc điều tra làm rõ.

Dưới đây là một số hình ảnh chợ Hiếu cháy rụi, được PV ghi lại trong đêm 24 và sáng 25/4:

Giữa đêm khuya, chợ Hiếu bốc cháy ngùn ngụt, khiến người dân không kịp trở tay.

Lực lượng chức năng đưa xe chữa cháy đến dập lửa trong đêm.

Trong đêm tiểu thương nháo nhác chạy tài sản.

Tiểu thương chợ Hiếu bất lực nhìn ngọn lửa thiêu cháy toàn bộ hàng hóa.

Tất cả đều cháy trụi thành than.

Tiểu thương chợ Hiếu xót xa, kiệt quệ sau 2 vụ cháy liên tiếp chỉ cách nhau 3 năm.

Tác giả: Nguyễn Phê - Ngọc Thành

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP