Xã hội

Nghệ An: Cháy ở chung cư 40 năm, người dân hoảng loạn tháo chạy

Lửa, khói bốc lên cháy từ tầng 5 căn hộ chung cư đã xây dựng 40 năm nay, khiến người dân hoảng sợ, tháo chạy để an toàn tính mạng.

Chiều 23-3, xảy ra vụ hỏa hoạn tại khu B5- Chung cư Quang Trung (phường Quang Trung, TP Vinh (Nghệ An) khiến nhiều người dân đang sinh sống tại đây hoảng loạn, tháo chạy xuống đất.

Theo người dân cho biết, họ bất ngờ phát hiện lửa, khó bốc lên cháy từ tầng 5 khu B5- Chung cư Quang Trung, nên đã hô hoán nhau tháo chạy và gọi cảnh sát.

Cảnh sát PCCC Nghệ An đang nỗ lực dập lửa cháy tại tầng 5 khu B5- Chung cư Quang Trung (phường Quang Trung, TP Vinh (Nghệ An).

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Nghệ An đã điều động Phòng Cảnh sát PCCC số 1 huy động 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau hơn 10 phút cảnh sát PCCC đã kịp dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên, nhiều đồ đạc, gỗ cũ của người dân sống ở chung cư này để trên kho ở tầng 5 đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
Khu chung cư Quang Trung được xây dựng và sử dụng hơn 40 năm, nhiều căn hộ đã xuống cấp trầm trọng và đều không có bất cứ thiết bị phòng cháy chữa cháy nào.

Sáng cùng ngày, cũng đã xảy ra vụ cháy lớn tại Siêu thị điện máy Lý Hồng (thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, Nghệ An) khiến hai tầng siêu thị bị thiêu rụi.

Tác giả: Đ.LAM

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP HCM

  Từ khóa: cháy chung cư , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP