Pháp luật

Nghệ An: Bị nói “đồ nhà quê”, cử nhân kiến trúc chém đứt gân tay tài xế ô tô

Bị anh Nguyễn Mạnh Linh cầm ô đánh, chê là “đồ nhà quê” sau va chạm giao thông, Nguyễn Đình Phương đã chạy vào ki-ốt ven đường lấy dao đuổi chém đứt gân tay anh Linh.

Ngày 11-12, thông tin từ Công an TP Vinh, Nghệ An, cho biết đơn vị này đang tạm giữ Nguyễn Đình Phương (26 tuổi, trú xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Nguyễn Đình Phương cầm dao chém anh Nguyễn Mạnh Linh khị bị chê là "đồ nhà quê" - Ảnh cắt từ clip

Nguyễn Đình Phương cầm dao chém anh Nguyễn Mạnh Linh khị bị chê là "đồ nhà quê" - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng gần 10 giờ ngày 8-11, ô tô mang BKS Nghệ An do tài xế Nguyễn Mạnh Linh (27 tuổi, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh) điều khiển lưu thông trên đường Tuệ Tĩnh, TP Vinh. Đến trước chợ Hưng Dũng, xe ô tô va chạm với xe máy do Nguyễn Đình Phương điều khiển.

Sau khi va chạm, hai bên lời qua tiếng lại, Linh cầm chiếc ô lao tới đánh Phương và nói "đồ nhà quê". Bị đánh lại bị chê bai, Phương chạy vào quán hàng gần đó lấy con dao dài 40 cm đuổi chém Linh. Linh dùng tay đỡ bị Phương chém vào tay, bị thương Linh chạy vào một ki-ốt ven đường lánh nạn. Nạn nhân Linh được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đứt gân, động mạch ở tay.

Nguyễn Đình Phương tại cơ quan công an - Ảnh cơ quan công an cung cấp

Nguyễn Đình Phương tại cơ quan công an - Ảnh cơ quan công an cung cấp

Được biết, Phương đã tốt nghiệp đại học ngành kiến trúc, chưa có việc làm ổn định. Sau sự việc xảy ra, Phương đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Phương bị bắt giữ sau đó khi trở về một phòng trọ ở TP Vinh thăm người yêu.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP