Giáo dục

Nghệ An: Bé mẫu giáo 5 tuổi bị nhà trường “từ chối” không cho đi học

Từ chiều tối hôm qua (8/4) đến nay, sự việc một học sinh của Trường Mầm non ABC – phường Lê Lợi - thành phố Vinh bị nhà trường “từ chối”, không cho đi học gây xôn xao trên mạng và gây bức xúc cho rất nhiều phụ huynh, học sinh.

Chiều thứ 6 (5/4), gia đình cháu Nguyễn B.T (phường Lê Mao - thành phố Vinh), có nhận được giấy thông báo của Trường mầm non ABC về việc chậm đóng học phí. Cụ thể, theo thông báo của nhà trường, trong suốt năm học 2018 – 2019 và từ tháng 2 đến tháng 4/2019, phụ huynh của cháu Nguyễn B. T chưa thanh toán tiền ăn + tiền học phí với tổng số tiền 39.845.000 đồng.

Trường mầm non ABC - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: PV

Thực hiện theo quy định của nhà trường, chủ trường là ông Lê Thanh Sơn đã “đề nghị phụ huynh bé Nguyễn B.T đến văn phòng nhà trường để giải quyết”. Đồng thời yêu cầu phụ huynh “Bắt đầu từ ngày mai 06/4/2019, chúng tôi ngừng nhận và dạy bé B.T”.

Liên quan đến sự việc này, chúng tôi đã trao đổi với chị Nguyễn Thị Huyền Trang – bác ruột của em Nguyễn B.T – người trực tiếp đưa thông tin của gia đình lên trang Facebook cá nhân, chị cho biết: Sáng hôm qua (8/4) tôi đến trường nạp tiền học 2 tháng 4 và 5/2019 cho cháu thì bị cô chủ trường từ chối và đề nghị được gặp bố cháu để giải quyết. Tôi là bác, không rõ khúc mắc cụ thể là gì nhưng có đề nghị nhà trường tạo điều kiện cho cháu đi học bởi năm nay cháu đã 5 tuổi, chỉ 2 tháng nữa là kết thúc năm học, kiến nghị của tôi không được chấp nhận. Vì quá bức xúc, chiều cùng ngày, bà của cháu đã đến trường yêu cầu được gặp lãnh đạo nhà trường nhưng sự việc vẫn chưa được giải thích rõ lý do.

Nói thêm về khoản tiền nợ gần 40 triệu mà nhà trường yêu cầu phụ huynh cháu Nguyễn B.T thanh toán, chị Trang cho biết: Gia đình chúng tôi rất bất ngờ bởi có trường nào cho phụ huynh nợ tiền hơn 10 tháng mà suốt thời gian qua không có ý kiến gì...Cùng với lý giải của mình, chị Trang đã cho chúng tôi xem sổ ghi phiếu thu tiền ăn tháng 1, tháng 2, tháng 3 của cháu. Trong đó, sổ gần nhất thu tháng 3 có đầy đủ chữ ký của kế toán nhà trường.

Giấy thông báo của Trường mầm non ABC về việc nợ học phí của phụ huynh. Ảnh: PV

Trước sự việc khá phức tạp này, chúng tôi đã tìm hiểu và được biết nguyên nhân sâu xa giữa con trai chủ nhà trường và bố của cháu bé Nguyễn B.T.

Trao đổi thêm về quá trình xảy ra mâu thuẫn, anh Nguyễn Thanh Trung, bố của bé T, cho biết: Trước đây, con trai của chủ Trường mầm non ABC còn nợ tôi một khoản tiền là 40 triệu đồng. Sau đó, vì anh này đã đi làm ăn xa nên mẹ của anh ấy (chủ trường mầm non ABC) giao ước sẽ trừ dần sang tiền học, tiền ăn hàng tháng của cháu T. Do hoàn cảnh gia đình, cháu T. phải ở cùng bà nội nên hàng tháng tôi không trực tiếp theo dõi sổ liên lạc của con. Vậy mà, giờ tự nhiên lại thấy bị đòi nợ.

Sổ thu tiền ăn của học sinh do gia đình cung cấp. Ảnh: PV

Về vấn đề này, trao đổi với ông Trần Thế Sơn – Trưởng phòng Giáo dục mầm non – Sở Giáo dục và đào tạo cho biết: Sở đã giao cho Phòng GD&ĐT thành phố Vinh tìm hiểu rõ sự việc của Trường mầm non tư thục ABC. Quan điểm của ngành là trước hết đảm bảo quyền lợi cho trẻ và phải thận trọng trong xử lý để không phương hại đến chính sách đầu tư mầm non ngoài công lập. Việc đúng sai, có nhầm lẫn gì không sẽ đối chiếu theo các giấy tờ, con dấu và chữ ký để xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc nhà trường đôi co, “thắng thua” với phụ huynh trên mạng xã hội như vậy là không nên và bất lợi cho nhà trường.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP