Pháp luật

Nghệ An: Đâm chết anh họ, giấu xác xong tiếp tục xông vào nhà cứa cổ người phụ nữ

Sau khi đâm chết và giấu thi thể người anh họ, Hồ Đăng Kế (ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) tiếp tục cầm dao xông vào nhà 1 người phụ nữ cứa cổ người này rồi bỏ chạy.

Sau khi đâm chết ông H., Hồ Đăng Kế giấu thi thể nạn nhân dưới bạt - Ảnh: N. Hải

Ngày 13-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Hồ Đăng Kế (SN 1974, thường trú tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội) để điều tra việc liên quan đến vụ án mạng khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 12-5, Hồ Đăng Kế tới nhà anh họ là ông Hồ Đăng H. (SN 1969, trú xóm Văn Học, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Tại đây, Kế bất ngờ cầm dao sát hại ông H.. Sau khi đâm chết ông H., Kế kéo thi thể nạn nhân ra cổng, phủ cây ngô và bạt lên trên.

Sau đó, Kế cầm dao chạy bộ khoảng 1 km tới nhà bà Hồ Thị H. (SN 1974, trú xóm Văn Đông, xã Quỳnh Bảng, huyện Quy Lưu), khống chế và cứa 1 nhát vào cổ người phụ nữ này khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi cứa cổ bà H., Kế nhảy qua bờ rào bỏ chạy thoát nhưng bị công an và người dân khống chế bắt giữ ngay sau đó. Bà H. bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện, vụ án mạng trên đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP