Tin láng giềng

Nghệ An: 5 lần lẻn vào hiếp dâm em họ ban đêm

Vào thời điểm Pháp thực hiện hành vi giao cấu đối với cháu B. thì cháu B. mới được 11 tuổi 8 tháng 18 ngày.

Ngày 10/9, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Phạm Văn Pháp, sinh năm 1988, trú tại xóm Yên Thành, xã Thanh Tùng, Thanh Chương, Nghệ An về hành vi hiếp dâm trẻ em.Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Phạm Văn Pháp là anh em cùng họ với cháu Phạm Thị B. đồng thời cũng là người cùng xóm với Pháp. Do bố mẹ của cháu B. thường xuyên đi làm xa nên chỉ 3 chị em B. ở nhà, trong đó B. là chị cả sinh tháng 4/2001. Vừa là anh em họ vừa là hàng xóm, nên Pháp biết thời cơ để thực hiện hành vi đồi bại của mình.Những lúc Pháp thực hiện hành vi của mình là vào ban đêm, không có bố mẹ của B. ở nhà và khi cả 3 chị em đã đi ngủ. Cũng theo cáo trạng của VKS thì trong khoảng thời gian từ ngày 20/12/2012 đến 5/2/2013 Phạm Văn Pháp đã 5 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu B.Vào thời điểm Pháp thực hiện hành vi giao cấu đối với cháu B. thì cháu B. mới được 11 tuổi 8 tháng 18 ngày.

Dẫn giải bị cáo Phạm Văn PhápTại phiên tòa, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của Phạm Văn Pháp là đặc biệt nghiêm trọng, làm tổn thất tinh thần nặng nề đối với cháu B. và gia đình, HĐXX xét thấy cần phải đưa ra mức phạt thích đáng như theo đề nghị của đại diện VKS là từ 16 đến 18 năm tù. Tuy nhiên, về phía bị hại có đề nghị xin giảm án mức thấp nhất trong khung hình phạt đối với bị cáo.Bởi những lẽ trên HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Pháp 15 năm tù, buộc Phạm Văn Pháp phải bồi thường thiệt hại cho gia đình số tiền 80 triệu đồng.Nguồn: congannghean.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP