Kỳ Anh

Ngày 17/11 xét xử vụ sập giàn giáo công trường Formosa

Liên quan đến vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa, ngày 17/11 tới, TAND tỉnh Hà Tĩnh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với ông Kim Jong Wook và một số người có liên quan về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó ngày 19/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lee Jae Myeong (sinh năm 1953) và ông Kim Jong Wook (sinh năm 1972, đều mang quốc tịch Hàn Quốc)  về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” trong vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa (Hà Tĩnh).

hatinh24h

Hiện trường vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20 giờ ngày 25/3, tại công trường Dự án Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng – Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn lao động hết sức thương tâm khiến 13 người chết và 29 người bị thương.

Trước đó, ông Kim Jong Wook là chỉ huy trưởng công trường, khi phát hiện có sự cố nguy hiểm không chỉ đạo ngừng thi công mà vẫn để công nhân tiếp tục làm việc.

Ông Lee Jae Myeong, khi đó là Giám đốc đơn vị quản lý công nhân làm việc tại giàn giáo Lane 1 và Lane 2, nhưng khi giàn giáo có sự cố, rung lắc mạnh, công nhân sợ hãi bỏ chạy thì ông Lee Jae Myeong vẫn yêu cầu công nhân tiếp tục làm việc, gây ra hậu quả trên.

T.T / theo Công Lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP