Giáo dục - Đào tạo

Ngành giáo dục Hà Tĩnh khốn đốn sau lũ

Sau trận lũ của cơn bão số 11 ngành giáo dục Hà Tĩnh đã phải gánh chịu những hậu quả hết sức nặng nề, đặc biệt các đơn vị giáo dục ở vùng “tâm lũ” như: Hương Sơn, Vũ Quang và Hương Khê.

Ghi nhận của phóng viên, Tại Hà Tĩnh, Hương Sơn là đơn vị giáo dục chịu tiệt hại nặng nề nhất, tổng số trường bị ngập là 50, bao gồm cả 4 cấp học. Trong đó có 2 trường bị nặng nhất do lũ quét đi qua là trường Mần non Sơn Kim 2 và trường tiểu học Sơn Kim 1.

Ở Vũ Quang số trường bị ngập chủ yếu ở những vùng thấp, trũng gồm các xã như: Đức Giang, Đức Lĩnh, Đức Liên, Ân Phú, Hương Minh, Đức Bồng. Hiện nay số trường hiện vẫn còn bị ngập là 11 trường, gồm 6 trường Mần non và 5 trường Tiểu học.


Cô Phan Thị Hồng Lan, hiệu trưởng trường mầm non Sơn Kim 2 nói với PV, hôm 19/10, sau trận lũ, toàn bộ đồ dùng học tập, bàn ghế và đồ dùng sính hoạt của các cháu đều ngập ngụa trong bùn đất; sân trường, vườn hoa ngập bùn đến đầu gối…


Khi nước rút, tất cả giáo viên tập trung về khắc phục tại điểm trường này. Ngoài ra ngành còn huy động thêm hàng chục giáo viên từ các trường không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng nhẹ trong vùng lân cận về tiếp sức giúp đỡ. Cùng hỗ trợ khắc phục với chúng tôi còn có các lực lượng đoàn thể, lực lượng vũ trang… Nhờ vậy, chỉ sau chưa đầy hai ngày, trường chúng tôi đã trở lại gần như bình thường. Chỉ trừ đồ dùng dạy học bị hư hỏng là chưa cách gì khắc phục được!”.


Số trường còn lại tuy có đỡ hơn nhưng sau khi lũ đi qua đã để lại lượng bùn dày, đặc quánh nên công tác khắc phục hạu quả đang còn gặp rất nhiều khó khăn. heo thống kê sơ bộ ban đầu, ước tính thiệt hại đối với ngành giáo dục của huyện Hương Sơn là trên 2 tỷ đồng.


Tại huyện Hương Khê, số trường bị ngập là 38, trong đó ngập sâu có 11 trường. Tính đến ngày 19/10 vẫn còn 3 trường ngập sâu trên 1m ở các xã gồm Phương Mỹ, Hương Đô.


Ông Trần Đình Hùng – trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Khê cho biết: “Trận lũ đã gây thiệt hại cho ngành khoảng 1,5 tỷ đồng”.


Mặc dù không ở vùng tâm lũ nhưng ngành giáo dục huyện Đức Thọ cũng phải gánh chịu những hậu quả rất nặng nề. Toàn huyện có 32 trường học ở các xã vùng trũng và vùng ngoài đê cũng đã bị ngập nước và chia cắt.


Ông Đào Duy Sỹ – trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn cho biết: “Với phương châm, nước rút đến đâu khắc phục xong đến đó, chúng tôi sẽ cố gắng ổn định công tác dạy học một cách sớm nhất”.


Những hình ảnh của một số trường học đang khắc phục hậu quả sau lũ ở Hà Tĩnh.


Tích cự khắc phục hậu quả


Lót dạ ổ bánh mì buổi trưa để tiếp tục làm việc


Huy động mọi vật dụng có thể để sớm đón học sinh đến trường



Tất cả vì học sinh thân yêu


Chung tay đội mưa khắc phục hậu quả


Sơn Thủy – Phan Chính (NĐT)


Hình ảnh dọn dẹp trường học sau lũ:


Hà Tĩnh, lũ, dọn dẹp, trường học

Giáo viên, phụ huynh cùng các chiến sỹ Trung đoàn 841 đang nỗ lực dọn dẹp lại Trường tiểu học Sơn Bằng.



Hà Tĩnh, lũ, dọn dẹp, trường học

Đồ dùng học tập ngâm nước lũ đã bị hư hại nhiều.

Hà Tĩnh, lũ, dọn dẹp, trường học

Cô trò, phụ huynh đã lau dọn đồ dùng giảng dạy, học tập để việc học của các em được tiếp tục.

Hà Tĩnh, lũ, dọn dẹp, trường học

Trường mầm non Sơn Kim 2 ngập bùn đất dày đặc sau khi nước rút.

Hà Tĩnh, lũ, dọn dẹp, trường học

Nhà trường cùng phụ huynh dọn dẹp lại trường lớp.

Hà Tĩnh, lũ, dọn dẹp, trường học

Cạo đi lớp bùn đất dày đặc.

Hà Tĩnh, lũ, dọn dẹp, trường học

Rửa sạch đồ dùng giảng dạy, học tập

Hà Tĩnh, lũ, dọn dẹp, trường học

Bùn đất ngập tràn trong hành lang lớp học.

Hà Tĩnh, lũ, dọn dẹp, trường học

Hà Tĩnh, lũ, dọn dẹp, trường học

Hà Tĩnh, lũ, dọn dẹp, trường học

Hà Tĩnh, lũ, dọn dẹp, trường học

Giáo viên gắng sức dọn dẹp lại lớp để các em sớm trở lại học.

Hà Tĩnh, lũ, dọn dẹp, trường học

Hà Tĩnh, lũ, dọn dẹp, trường học

Trường mầm non Sơn Kim 2, nơi xẩy ra trận lũ quét kinh hoàng vào sớm ngày 16/10.


Duy Tuấn – Trần Văn (VNN)


BÀI MỚI ĐĂNG

TOP