Giáo dục - Đào tạo

Ngành Giáo dục – Đào tạo Hồng Lĩnh: Tổng kết năm học 2012 – 2013

Sáng 16/8, UBND Thị xã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2012 – 2013, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 và Tuyên dương khen thưởng cho giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2012 – 2013.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới, UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Tỉnh; Thầy Trần Xuân Thắm, UVBCH công đoàn giáo dục Việt Nam, CT công đoàn GD Hà Tĩnh, các thầy giáo đại diện các phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT; các đồng chí Lãnh đạo thị xã, cán bộ chuyên viên phòng GD&ĐT, lãnh đạo các nhà trường, các thầy cô giáo, các em học sinh đạt thành tích cao cùng tham dự Hội nghị.

Năm học 2012 – 2013, ngành GD&ĐT Hồng Lĩnh đã vận dụng sáng tạo nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tạo sức mạnh đồng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Ngành đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của sự nghiệp GD&ĐT. Trong đó, nổi bật là việc thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, nền nếp kỷ cương được giữ vững; tăng cường khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Ngành; công tác quản lý giáo dục tiếp tục được đổi mới, làm tốt chức năng tham mưu trên các lĩnh vực đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh cũng như việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Hệ thống trường chuẩn quốc gia đều bảo đảm chất lượng và tăng lên về số lượng; chất lượng phổ cập giáo dục được củng cố vững chắc; kết thúc năm học 2012 – 2013, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên và có kết quả đáng tự hào tạo niềm tin trong toàn Đảng bộ và nhân dân thị xã Hồng Lĩnh: chất lượng học sinh giỏi cấp Thị xã, Tỉnh, Quốc gia tăng về chất lượng và số lượng giải, xếp vào tốp đầu của Tỉnh. Trong đó một số môn có kết quả xếp chung toàn Tỉnh đạt thành tích cao như: môn Hoá học lớp 11 của THPT Hồng Lĩnh; giải Toán qua mạng Internet, giải Toán trên MT Casio cấp THCS, giải Tiếng Anh qua mạng Internet, “Văn hay, chữ đẹp” cấp Tiểu học v.v.. Có 1 học sinh đỗ thủ khoa trường Đại học Y Hà Nội (em Trần Xuân Bách – lớp 12A1, Trường THPT Hồng Lĩnh: 29,5 điểm), 1 học sinh diện khuyết tật vượt khó trong học tập được tuyển thẳng vào khoa CNTT – Trường Đại học Vinh, em Đinh Lê Công – học sinh lớp 12A1- Trường THPT chuyên – Đại học Vinh- nguyên là học sinh trường THCS Bắc Hồng, giành HCB trong kỳ thi Toán quốc tế lần thứ 54 tại Colombia với điểm số 30/42, Ngành GD&ĐT Hồng Lĩnh đã hoàn thành tốt 13/13 lĩnh vực công tác, trong đó có 09/13 lĩnh vực được Sở GD&ĐT xếp loại xuất sắc. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành giáo dục – đào tạo Hồng Lĩnh phấn đấu đạt được trong năm học 2012 – 2013. Về định hướng kế hoạch cụ thể cho những việc cần thực hiện trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: Ngành GD&ĐT Hồng Lĩnh tiếp tục quán triệt tinh thần và cụ thể hoá Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012, Hội nghị lần thứ 6, BCH TW Đảng khóa XI về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; về Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020; quan tâm đến công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp trên địa bàn thị xã; có những giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục ở các bậc học trong đó vấn đề then chốt là chất lượng cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên; đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc hiện nhiệm vụ chính trị của toàn ngành, trong đó có phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt”; phối hợp đồng bộ với các ban, ngành, đoàn thể của thị xã trong việc thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác xã hội hoá GD, xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, xây dựng trường chuẩn quốc gia v.v.. gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới hiện nay.

Phạm Thị Thu Hương – CV Phòng GD&ĐT

Hồng Lĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP