Dự án đầu tư

Ngân Hàng Thế giới đầu tư 78 tỉ đồng để nạo vét cảng cửa Sót

Ngày 5/6, ông Hà Văn Trà – Giám đốc dự án nạo vét và chỉnh sửa luồng vào cảng neo đậu tránh trú bão cửa Sót, cho biết: “Ngân hàng Thế giới đã đầu tư 78 tỉ đồng từ nguồn vốn giảm nhẹ thiên tai để phục vụ nạo vét và chỉnh sửa luồng tại cảng cửa Sót (thuộc xã Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) sau nhiều năm bị bồi lấp”.

Trước đó, ngày 4/6, đại diện Ngân hàng Thế giới, Tổng cục thủy lợi-Bộ NN&PTNT đã có cuộc họp với Ban quản lý các dự án ODA ngành NN&PTNT Hà Tĩnh, thông qua hồ sơ thủ tục cho triển khai đấu thầu.


Luồng lạch vào cảng cửa Sót bị bồi lấp nghiêm trọng

Dự kiến, vào tháng 12/2014, sau các thủ tục cần thiết, dự án sẽ đóng thầu và khởi công các hạng mục: nạo vét, xây dựng kè chỉnh trị bồi lấp, đường cứu hộ cứu nạn.

“Dự án nạo vét và chỉnh sửa luồng vào cảng neo đậu tránh trú bão cửa Sót được UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 6/2012, với tổng vốn đầu tư gần 145 tỉ đồng. Hiện dự án đã nhận được 78 tỉ đồng từ nguồn vốn giảm nhẹ thiên tai của Ngân hàng Thế giới. Trước mắt, chúng tôi đã hợp đồng với Trung tâm thí nghiệm trọng điểm quốc gia (thuộc Viện Khoa học thủy lợi) làm xong thí nghiệm mô hình thủy lực trên diện tích 1.000 m2”, ông Trà cho biết.
HOÀNG THANH NHÂN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP