Quốc hội khóa XIV

Nêu cao tinh thần SSCĐ phục vụ bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp

Sáng 5/5, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác SSCĐ bảo vệ bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh.

hatinh
 Trung tướng Nguyễn Phương Nam kiểm tra các phương án tác chiến trên bản đồ

Tại buổi làm việc, Đại tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã báo cáo kết quả triển khai công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động chỉ đạo các đơn vị trên hai tuyến Biên giới tăng cường quản lý địa bàn, hệ thống đường biên, mốc giới, nhất là Khu kinh tế Vũng Áng, Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Cảng Vũng Áng – Sơn Dương; hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng Công an, Quân sự và các lực lượng khác để kịp thời phát hiện mọi âm mưu phá hoại, rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến lên kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu…

Trung tướng Nguyễn Phương Nam: Bộ đội Biên phòng pơhair tham gia tuyên truyền để nhân dân trên địa bàn biên giới hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc bầu cử

Thay mặt đoàn công tác Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị, kế hoạch triển khai công tác sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, đồng thời lưu ý: Thời gian tới, BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Cùng với đó phải tăng cường nắm tình hình, có phương án kiểm soát chặt chẽ ở ở khu vực cửa khẩu, không để kẻ địch lợi dụng trong quá trình diễn ra bầu cử; chủ động kiểm tra, giám sát, phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc đang còn xẩy ra trên địa bàn. Và đặc biệt là phải tăng cường tuyên truyền để nhân dân trên địa bàn biên giới hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Trung tướng Nguyễn Phương Nam và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đặt vòng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại khu di tích TNXP Ngã ba Đồng Lộc trong chuyến công tác tại Hà Tĩnh

Thanh Giang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP