Pháp luật

Ném đá tan nát xe taxi chỉ vì “bỗng nhiên thích“

TAND huyện Đông Hòa mở phiên tòa xét xử hình sự đối với Lâm Minh Ninh (SN 1994) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo khoản 1 Điều 143 BLHS.

Theo cáo trạng, tối 31-7, anh Nguyễn Minh Quang điều khiển xe taxi của hãng Suntaxi Phú Yên chở khách. Khi đến đoạn đường thuộc KP Phú Hòa, TT Hòa Hiệp Trung thì bất ngờ bị Lâm Minh Ninh dùng đá ném trúng nắp ca-pô xe.

Anh Quang cho xe dừng lại thì bị Ninh tiếp tục dùng đá ném vỡ 2 kính chắn gió bên tài, kính chắn gió phía sau. Chiếc điện thoại di động của anh Quang bỏ trong xe bị mảnh kính vỡ rơi trúng cũng bị hư hỏng. Sau sự việc, Ninh bỏ đi.

Bị cáo Ninh tại tòa

Khi HĐXX hỏi bị cáo Ninh vì sao ném đá taxi thì bị cáo khai nhận không có lý do gì, chỉ bỗng dưng “thích ném đá” nên trúng xe.

Tại bản kết luận giá trị tài sản của Hội đồng định giá UBND huyện Đông Hòa thì xe taxi bị thiệt hại 4.050.000 đồng, điện thoại di động Samsung bị thiệt hại 540.000 đồng, tổng thiệt hại là 4.590.000 đồng.

Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội và hậu quả của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự và đề nghị của VKS, HĐXX đã xử phạt Lâm Minh Ninh 6 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, buộc Ninh bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bị hại.

Tác giả: DƯƠNG ĐỨC

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP HCM

  Từ khóa: tan nát xe taxi , ném đá

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP