Trong nước

Nắng nóng quay lại Bắc Bộ

Đợt nắng nóng dự báo kéo dài 5-7 ngày, với nền nhiệt cao nhất có thể lên 37 độ C ở miền Bắc.

Do tác động vùng thấp nóng phía tây, nên hôm nay nắng nóng sẽ quay lại Bắc Bộ sau những ngày mưa. Lúc 7h, nền nhiệt khu vực thêm 2-3 độ so với hôm qua, phổ biến 26-27 độ C.

Tại Hà Nội trời chuyển nắng sớm, một số trạm ghi nhận mức 28-29 độ C vào 7h như Láng, Hà Đông. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng có mái che, cách mặt đất 2 m, thực tế ngoài trời cao hơn 3-5 độ C.

Đến 11h, nhiệt độ có thể lên 31-32 độ C và dự báo trung bình cứ ba tiếng nền nhiệt tăng 3-4 độ C.

Miền Bắc nắng nóng kéo dài 5-7 ngày. Ảnh: Ngọc Thành.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nhiệt độ cao nhất hôm nay Hà Nội và khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ khoảng 35-36 độ C.

Từ mai, nắng nóng xảy ra khắp miền Bắc, nền nhiệt phổ biến 35-37 độ C, một số nơi Mường Lay, Mường La, Hòa Bình trên 37 độ C. Về đêm nhiệt độ giảm còn 26-28 độ C.

Với miền Trung, hôm nay vùng thấp nóng chưa phát triển mạnh nên nắng nóng mới xuất hiện từ Thừa Thiên Huế vào Phú Yên với mức nhiệt 35-37 độ C. Từ ngày 8/8, từ Thanh Hóa đến Phú Yên nhiều nơi trên 38 độ C.

Đợt nắng nóng được dự báo kéo dài khoảng 5-7 ngày.

Tác giả: Hà Trung

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP