Xã hội

Nam thanh niên xem vớt cá bị lũ cuốn trôi

Sau nhiều giờ đồng hồ tìm kiếm, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể nam thanh niên bị trượt chân xuống dòng nước lũ trong khi xem vớt cá.

Sáng nay 12/10/2017, sau gần 18 giờ tìm kiếm, lực lượng Cảnh sát PCCC đã tìm thấy thi thể nam thanh niên bị nước lũ cuốn trôi tại địa phận xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, cách vị trí bị nạn gần 50m.

Lực lượng Cảnh sát PCCC Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể nam thanh niên sau 18 giờ bị lũ cuốn trôi

Trước đó, vào khoảng 12h05 ngày 11/10, Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo anh Phạm Văn Sanh (SN 1994, ở xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) gặp nạn.

Thông tin từ lực lượng Cảnh sát PCCC Thanh Hóa cho biết, vào thời gian trên, anh Sanh đang trên đường đi qua địa phận thôn Hữu Lễ 3, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, gặp người dân kéo cá tại suối nước phía chân núi Mục nên dừng lại xem. Do sơ suất nên trượt chân ngã xuống suối và bị dòng nước cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 5 đã điều động 15 cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Cảnh sát PCCC giúp sơ tán người dân đến nơi an toàn

Tại vị trí nạn nhân bị cuốn trôi, mực nước sâu khoảng 2,5m, khiến công tác tìm kiếm nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Đến 19h đêm 11/10, lực lượng Cảnh sát PCCC vẫn phối hợp với người dân tổ chức công tác tìm kiếm.

Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa cũng đã huy động thêm cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC số 7 tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Những ngày mưa lũ, hình ảnh các chiến sĩ Cảnh sát PCCC có mặt ở khắp các vùng rốn lũ

Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC đưa người già ra khỏi vùng ngập lụt

Đến 8h sáng nay, nạn nhân đã được lực lượng Cảnh sát PCCC tìm thấy cách vị trí bị nạn gần 50m. Lực lượng chức năng đã bàn giao cho gia đình và chính quyền chuyển về quê nhà để tổ chức mai táng.

Trong những ngày qua, trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, các đơn vị thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ đến những vùng rốn lũ tiếp tế lương thực và tuyên truyền đưa người dân còn ở lại bảo vệ tài sản ra ngoài.

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC Thanh Hóa xuống địa bàn giúp dân

Tại địa bàn xã Phong Lộc, huyện Hậu Lộc, mực nước dâng cao khoảng 2m khiến cho gần 200 hộ dân tại đây bị cô lập hoàn toàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã sử dụng xuồng máy và moto nước cùng 20 cán bộ chiến sĩ di chuyển tài sản, đưa người đến nơi an toàn.

Riêng Phòng Cảnh sát PCCC số 3 đã cử 10 cán bộ chiến sĩ phối hợp người dân xã Hà Lâm, huyện Hà Trung gia cố lại đê điều, di dời các hộ dân gần đê ra khỏi vùng nguy hiểm.

Nhiều phương tiện chuyên dụng được huy động giúp dân vùng lũ

Còn tại Xã Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn, do mưa lớn kéo dài và triều cường lên cao làm cho người dân ở đây khiến nhiều ngôi nhà bị cô lập, Phòng Cảnh sát PCCC số 4 tổ chức sơ tán người dân, đồng thời di dời tài sản đến nơi an toàn.

Hiện tại, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa cũng đã cử các lực lượng thường trực giúp đỡ người dân huyện Tĩnh Gia, Nông Cống, Ngọc Lặc, Thọ Xuân…

Tác giả: Duy Tuyên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP